GPMB đường vành đai I, Hà Nội: Các hộ dân đã xin tự di dời

GPMB đường vành đai I, Hà Nội: Các hộ dân đã xin tự di dời
TP -  Sáng 19/10, UBND quận Đống Đa và Hội đồng GPMB đã tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 19 hộ dân (thuộc phường Nam Đồng) để GPMB đường vành đai 1 (đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa).

Tuy nhiên, đến  8h30 sáng, các hộ dân trong diện phải cưỡng chế xin tự di chuyển và được chấp nhận. Đến 9h30 sáng, các hộ dân đã di dời xong, trả lại toàn bộ mặt bằng cho dự án. Hội đồng GPMB đã phá dỡ, giải tỏa các công trình theo đúng quy định, an toàn.

Theo ông Trần Việt Trung-Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, 23 h  ngày 18/10, tất cả các hộ trong diện phải cưỡng chế đã nhận tiền, tự nguyện trả mặt bằng cho dự án.

Theo ông Trung, sau đợt giải toả này, Hội đồng GPMB sẽ tiếp tục giải tỏa đợt 2 (khoảng 20 hộ dân nằm ở phía trong của trục đường). Những hộ này chưa kịp di dời vì mới được nhận nhà tái định cư.

MỚI - NÓNG