Hà Giang cần đẩy mạnh giảm nghèo

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Trong hai ngày 10 và 11-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại Hà Giang, đề nghị tỉnh phấn đấu đến năm 2015 giảm số hộ nghèo xuống một nửa so với hiện nay.

> Chủ tịch nước thăm Pác Pó, thác Bản Giốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: TTXVN.

Với những địa phương bước đầu mở mang ngành nghề, dịch vụ mới như du lịch, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tìm thị trường tiêu thụ giúp người dân. Chủ tịch nước lưu ý, ngành thương mại tỉnh cần có giải pháp thu hút nguồn hàng từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó nâng kim ngạch xuất khẩu. Chủ tịch nước nói Hà Giang cần chú trọng nâng cao trình độ cán bộ.

Làm việc với lãnh đạo các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng, Đảng bộ, chính quyền các huyện cần phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng thiên nhiên của vùng công viên địa chất toàn cầu, đẩy mạnh tuyên truyền và thu hút khách du lịch.

Chủ tịch nước đi thăm Cột cờ Lũng Cú - công trình văn hóa biểu tượng chủ quyền quốc gia ở cực Bắc của Tổ quốc; trồng cây sa mộc, loài cây tượng trưng cho nghị lực, ý chí của người dân vùng cao nguyên đá, trong khuôn viên Cột cờ Lũng Cú.

Thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nghiêm hiệp định biên giới trên đất liền, xây dựng biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc ổn định, hợp tác lâu dài vì lợi ích nhân dân hai nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG