Hà Giang phát hiện mỏ nước ngầm trữ lượng lớn

Hà Giang phát hiện mỏ nước ngầm trữ lượng lớn
Sau gần ba tháng triển khai thăm dò tìm kiếm nguồn nước ngầm ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc đã phát hiện ra mỏ nước ngầm ở độ sâu 170m dưới lòng đất tại thôn Pả Vi Thượng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc).

>> Cao nguyên đá bước ra thế giới
>> 10 sự kiện tài nguyên và môi trường nổi bật 2010

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet).

Theo tiến sỹ Tống Ngọc Thanh - Trưởng đoàn chuyên gia thăm dò khai thác tài nguyên nước của Liên đoàn, mỏ nước ngầm được thăm dò và phát hiện thấy ở thôn Pả Vi Thượng có trữ lượng rất lớn, chất lượng nước tốt với tổng lưu lượng đạt 414m3/ngd.

Với lưu lượng này có thể cung cấp nước sạch đủ dùng cho 8.750 người ở xã Pả Vi và thị trấn Mèo Vạc với tiêu chuẩn 80 lít/người/ngày.

Việc phát hiện ra mỏ nước ngầm đã giúp cho người dân không phải lo thiếu nước sinh hoạt, có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo Lê Việt Dũng
TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.