Hà Giang sẽ có trực thăng du lịch Cao nguyên đá

Hà Giang sẽ có trực thăng du lịch Cao nguyên đá
TP - Tại cuộc hội thảo “Đưa cao nguyên đá Đồng Văn thành trung tâm du lịch Quốc gia” mới đây, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều đề xuất và ý tưởng quyết tâm cùng Hà Giang phát triển mạnh kinh tế bằng con đường du lịch vì tiềm năng sẵn có.

Hiện tỉnh bắt đầu trải “thảm đỏ” để thu hút đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng du lịch, nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông khu vực Cao nguyên đá để tạo cảm giác an toàn cho khách du lịch.

Đặc biệt, tỉnh sẽ quy hoạch bãi đỗ cho máy bay trực thăng “air taxi” để thu hút khách du lịch cao cấp bay khắp vùng Cao nguyên đá (trước mắt sẽ xây dựng bãi đỗ tại huyện Quản Bạ). Với sự quan tâm cho phát triển du lịch, Hà Giang đã đề xuất T.Ư cho xây dựng đường sắt, đường cao tốc kết nối với Hà Nội và Lào Cai, xây dựng tỉnh này trở thành khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.