Hạ Long 'tuyên chiến' với thuốc lá

Phường Cao Xanh tổ chức tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phường, khu dân cư trên địa bàn
Phường Cao Xanh tổ chức tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phường, khu dân cư trên địa bàn
TP - Nhằm xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch không khói thuốc lá, những năm qua, TP Hạ Long đã tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó tự giác từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Trong đó, nổi bật phải kể đến là mô hình xây dựng phường, địa bàn dân cư không khói thuốc lá.  

Bà Nguyễn Thị Len, Trưởng phòng Y tế TP Hạ Long cho biết: TP Hạ Long là một trong hai đơn vị trong cả nước được chọn xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá. Đến nay, sau 6 năm thực hiện, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả khả quan, ý thức của người dân về tác hại của thuốc lá không ngừng được nâng lên. 

Theo kết quả điều tra xã hội học năm 2009, thành phố có 49,5% số người được hỏi cho biết là họ hiểu và tự nguyện thực hiện theo công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, đến nay tỷ lệ này đã tăng lên 75%. Tuy nhiên, tình trạng người dân hút thuốc lá nơi công cộng, nhất là ở địa bàn các khu dân cư, hút thuốc lá trong nhà vẫn còn khá phổ biến.

Để đạt được kết quả này, TP Hạ Long đã tích cực triển khai mô hình phường, khu dân cư không khói thuốc lá. Theo đó, thành phố đã chỉ đạo các phường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá; thành lập các đội thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; tăng cường bố trí đội ngũ tuyên truyền viên để vận động nhân dân không hút thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội và những nơi tập trung đông người. 

Đồng thời, huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động hội viên không hút thuốc lá trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, thành phố còn chỉ đạo các phường trên địa bàn đưa nội dung cấm hút thuốc lá vào quy ước, hương ước của tổ dân, khu phố, lấy đó làm tiêu chí xét danh hiệu gia đình, tổ dân, khu phố văn hoá.

Bạch Đằng là một trong những phường đi đầu trong thực hiện mô hình xây dựng phường, khu dân cư không khói thuốc lá. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết: Là phường trung tâm của thành phố, có mật độ dân số đông; trên địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; có nhiều điểm tham quan du lịch như chợ Hạ Long I, chùa Long Tiên, nhà thờ xứ đạo Hồng Gai…, hàng năm thu hút rất đông du khách, nên việc đấu tranh phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn gặp không ít khó khăn, nhất là việc xử lý đối với người vi phạm là những người hút thuốc lá trên đường và trong hộ gia đình… Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đến nay, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn đã đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực.

Cụ thể, hàng năm, căn cứ chỉ đạo của thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá phường đã tham mưu cho Đảng ủy phường ra nghị quyết chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng địa bàn phường, khu dân cư không khói thuốc lá; tổ chức các buổi tập huấn cho lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng chống tác hại thuốc lá của phường và các khu phố, tổ dân. 

Tổ chức cho cán bộ các tổ dân, khu phố, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký và ký cam kết xây dựng tổ dân, khu phố, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không khói thuốc lá. Đồng thời, chỉ đạo các khu phố, tổ dân lồng ghép việc tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong các hội nghị, cuộc họp của tổ dân, khu phố… 

Phường còn chỉ đạo treo biển “cấm hút thuốc” ở các địa điểm công cộng, nhất là các cổng trường, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của phường còn thường xuyên kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở kinh doanh du lịch việc chấp hành các quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng và việc gắn biển cấm hút thuốc lá… Điều này góp phần giảm số người hút thuốc lá, nhất là ở nơi công cộng.

Nhằm đẩy mạnh xây dựng mô hình phường, khu dân cư không khói thuốc lá, thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền, các phường trên địa bàn cần quyết liệt hơn trong xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của đối tượng hút thuốc lá.

MỚI - NÓNG