Hạ nguồn sông Mê Kông ngập lụt nặng

Hạ nguồn sông Mê Kông ngập lụt nặng
TP - Các tỉnh hạ nguồn sông Mê Kông đang ngập lụt nặng do nước từ thượng nguồn đổ về. Hầu hết các vùng dân cư, nhiều đô thị bị nước lụt tấn công từ bốn hướng.

Nước lụt đang gây thiệt hại cho hàng chục nghìn héc-ta cây ăn trái ở tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và TP Cần Thơ; gây ngập úng mía trên diện rộng ở tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Trong đó, 4.200 ha mía ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị ngập hơn một tháng vẫn chưa tiêu thụ được bao nhiêu và nhiều diện tích đã chết. Ở TP Vị Thanh (Hậu Giang) có 49 đập bảo vệ khu dân cư bị vỡ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG