Hà Nội: 13% dân số là người nhập cư

Hà Nội: 13% dân số là người nhập cư
TP - Đây là số liệu do Thành Ủy TP Hà Nội báo cáo trong buổi làm việc với Đoàn khảo sát T.Ư ngày 26/7. Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ sớm cho phép thay thế hộ khẩu bằng thẻ công dân.

Theo báo cáo, Hà Nội hiện có 400.369 người nhập cư (chiếm 13% dân số), trong đó đối tượng KT3 là 113.458 người.

Về cơ bản, các quyền của người nhập cư được bảo đảm, không có sự phân biệt về giá dịch vụ giữa người nhập cư và người có hộ khẩu Hà Nội.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người nhập cư vào các đô thị, KCN của thành phố còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là vấn đề hộ khẩu, “sổ đỏ”.

Tại buổi làm việc này, TP Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Cư trú - khung pháp lý về việc điều hành, quản lý dân di cư đến các đô thị, KCN.

MỚI - NÓNG