Hà Nội: 15 cây xăng phải di dời ngay

Hà Nội: 15 cây xăng phải di dời ngay
TP - Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra 52 cửa hàng xăng dầu ở 10 quận, theo đó đa số không đảm bảo quy chuẩn về diện tích (300m2), về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy.

> Hà Nội họp HĐND: Nóng chuyện nhà, đất, cây xăng

Có 15 cây xăng thuộc diện phải di dời ngay. Có 33 cửa hàng không đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, 34 cây xăng không đảm bảo điều kiện phòng chống cháy nổ.

Rà soát 504 cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, Sở Công Thương phát hiện 36 cửa hàng nằm trong quy hoạch nhưng không còn hoạt động. Đoàn kiểm tra xử phạt 15 cây xăng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy đã hết hạn.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trong tháng 9.

Theo quyết định mới đây của Bộ Công Thương, hai cây xăng tại Hà Tĩnh được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.