Hà Nội: 283 tỷ đồng quà Tết tặng người có công, hưu trí

Buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 5/1. Ảnh: Báo Giáo thông
Buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 5/1. Ảnh: Báo Giáo thông
TP - Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 5/1, Sở LĐTB&XH thông báo chương trình thăm tặng quà cho các đối tượng hưởng chính sách trong dịp Tết Bính Thân 2016. Năm nay Hà Nội có 806.790 người được tặng quà với tổng số tiền gần 283 tỷ đồng. 

Đối với người có công, mức tặng quà giao động từ 300 – 500 nghìn đồng. Mỗi cán bộ hưu trí, người mất sức lao động, gia đình hộ nghèo áp dụng mức tặng quà 300 nghìn đồng; người cao tuổi, mức tặng quà từ 500 - 1.000.000 đồng/ suất... 

Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc thực hiện tặng quà Tết của Chủ tịch nước, thành phố tới đối tượng ở một số cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.