Hà Nội: 30.000 trường hợp mua nhà nhà nước

Hà Nội: 30.000 trường hợp mua nhà nhà nước
Theo Cty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, tổng số hồ sơ xin mua nhà nhà nước mà Cty phải thụ lý cho tới ngày hết hạn là vào khoảng 30.000 bộ, tăng gấp 10 lần so với các năm trước.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hà - trưởng ban bán nhà theo nghị định 61/CP (Cty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội), càng gần tới ngày hết hạn nộp hồ sơ mua nhà theo nghị định 61/CP, lượng hồ sơ đổ về tăng mạnh chưa từng có.

Ước tính mỗi ngày có hơn 100 hồ sơ nộp vào. Theo công ty, tổng số hồ sơ phải thụ lý cho tới ngày hết hạn khoảng 30.000 bộ, tăng gấp 10 lần so với các năm trước.

Ông Lê Hồng Quân, giám đốc công ty, nói đến ngày 25/10 công ty mới thụ lý, tính giá xong cho khoảng 17.000 trường hợp. Trong đó có khoảng 10.800 hộ đã nộp xong tiền mua nhà vào ngân sách nhà nước.

Đến nay các quận, huyện mới ký được khoảng 6.900 “sổ đỏ” để trả cho người dân. Cũng theo ông Quân, công ty đã kiến nghị với Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất kéo dài thời gian nhận hồ sơ hoặc cho phép nhận hồ sơ khi chưa đủ thủ tục.

Theo Tuấn Cường
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.