Hà Nội: 91 điểm có nguy cơ ùn tắc

Hà Nội: 91 điểm có nguy cơ ùn tắc
TP - Liên tục từ 12 đến 16/1 trên nhiều tuyến phố, tuyến đường của Hà Nội xảy ra ùn tắc cục bộ thậm chí toàn diện trên một phạm vi lớn. Chiều qua Sở GTVT công bố 91 đường, nút giao thông dễ xảy ra ùn tắc.
Hà Nội: 91 điểm có nguy cơ ùn tắc ảnh 1
Mong ngày Tết không bị ùn tắc

Công an thành phố Hà Nội, Sở GTVT tung hầu hết các lực lượng CSGT, lực lượng học viên của Học viện Cảnh sát cũng như 300 thanh niên tình nguyện và 300 thanh tra giao thông nhưng tình hình cũng không được cải thiện nhiều.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Phó phòng Giao thông Đô thị - Sở GTVT Hà Nội cho biết, có hai nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông những ngày gần đây: Lượng người ngoại tỉnh đổ về Hà Nội trao đổi hàng hóa tăng đột biến; lượng người của Hà Nội tăng nhu cầu mua sắm; Lượng người và phương tiện đi lại thăm hỏi nhau tăng mạnh.

Theo Sở GTVT tình hình giao thông còn tiếp tục căng thẳng tại các khu vực mua sắm và bến xe, nhà ga. Theo thông tin từ các trường ĐH, CĐ ngày 16/1 nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết.

Tuy nhiên, việc về quê của số sinh viên này sẽ kéo dài trong một vài ngày tới. Vì vậy, các khu vực bến xe sẽ luôn là điểm nóng ùn tắc và rất dễ ảnh hưởng đến các tuyến phố lân cận như Giải Phóng, Trường Chinh,  Đại Cồ Việt, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, QL 32, Cầu Chương Dương... “Chắc chắn phải đến 28 Tết (23/1/09) tình hình giao thông mới có thể dễ thở khi lượng cán bộ, công nhân viên, sinh viên cơ bản về quê ăn Tết” - Ông Thắng nhận định.

Ra đường nên chọn giờ!

Chiều qua, các phòng chức năng của Sở GTVT Hà Nội đề xuất một số giải pháp chống ùn tắc giao thông. Theo đó, bên cạnh việc phân luồng giao thông từ xa, tại khoảng 500 nút giao thông của Hà Nội và hàng trăm điểm giao (giữa ngõ và đường) được bố trí lực lượng ứng trực tại chỗ. Trên 1.000 người tham gia vào xử lý giao thông tại chỗ.

Sở GTVT cũng đưa ra khuyến cáo nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc. Cụ thể, đối với lượng khách đến mua hàng hóa tại các chợ, hay chuẩn bị đến bến xe về quê nên lường trước khó khăn để đi sớm. Người Hà Nội cũng nên cân nhắc thời gian phù hợp để đi mua sắm, thăm hỏi, tránh ra đường vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, Sở GTVT cũng tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm khắc đối với những người mua bán hàng ngay trên lòng đường.

Công bố 91 điểm có nguy cơ ùn tắc cao

Quận Hoàn Kiếm (4 điểm): Trần Nhật Duật (cổng chợ Long Biên), nam cầu Chương Dương, Hàng Đậu - Hàng Cót, tuyến Quán Sứ (Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng); Quận Ba Đình (5 điểm): Hoàng Hoa Thám, Hoàng Hoa Thám - Tam Đa, Ngọc Hà - Đội Cấn, La Thành- Viện Nhi, Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Quận Tây Hồ (3 điểm): Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân - Võng Thị, Thụy Khuê;

Quận Đống Đa (25 điểm): Trong đó nghiêm trọng nhất là tại các tuyến Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lương Bằng - Đào Duy Anh, Tây Sơn - Chùa Bộc, Láng - Láng Hạ, La Thành - Giảng Võ, Cát Linh - Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của, Cống Mọc, Láng Hạ - Thái Hà, Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, La Thành - Hoàng Cầu, đường Hồ Đắc Di, Vương Thừa Vũ, Cù Chính Lan...

Quận Hai Bà Trưng (11 điểm): Lê Duẩn - Nguyễn Khuyến, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Bạch Mai - Minh Khai, Đại Cồ Việt, Lê Thanh Nghị, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Khoái - Minh Khai... Quận Hoàng Mai (5 điểm): Pháp Vân, Linh Đàm, Lĩnh Nam... Quận Long Biên (8 điểm): trong đó có các điểm căng thẳng nhất là ngã ba Cầu Chui, Cầu Chương Dương, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, ngã tư Hanel - Thạch Bàn, điểm mở QL5;

Quận Cầu Giấy có các điểm như: khu vực số nhà 110 Cầu Giấy, cổng trường ĐH Sư phạm, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng; Quận Thanh Xuân (có 12 điểm): Chủ yếu tập trung trên đường Nguyễn Trãi và tại các nút giao giữa đường nguyễn Trãi và các đường nhánh, gầm cầu Ngã tư Sở, Lê Văn Lương...

Tại khu vực ngoại thành có 15 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao là: Tứ Hiệp- Văn Điển, Ngã tư Cổ Nhuế, nút Cầu Diễn, cầu Thăng Long, Ngã tư Nam Hồng (Thăng Long - Nội Bài), Ngã tư Châu Quỳ, bắc cầu Đuống- Yên Viên, đường 21 B (chợ thôn Thạch Bích), QL 21B (Km7 đến Km8), QL 1A - đường 427, khu vực chợ Gạch (tỉnh lộ 418).  Theo báo cáo Sở GTVT Hà Nội

MỚI - NÓNG