Hà Nội: Băng qua đường tàu, một bác sĩ tử vong

Hà Nội: Băng qua đường tàu, một bác sĩ tử vong
TPO – Do không nghe thấy tiếng còi tàu hỏa réo, vào hồi 16h chiều nay (7-12), tại Km 28+250 đoạn qua địa phận thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) một bác sĩ đã bị tàu hỏa cán chết.

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Lào Cai
> Nữ hiệu phó bị tàu Thống Nhất cuốn vào gầm

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, quê gốc ở tỉnh Thái Bình, hiện đang trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bà Thúy là  bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì.

Theo các nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên, đoàn tàu SE5 đang chạy theo hướng từ Bắc vào Nam, đến đoạn Km 28+250 trước cửa số nhà 314, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển thì thấy một người phụ nữ mang áo blu trắng đi từ một cửa hàng may ra, đang định băng qua đường tàu.

Nhiều người đã hét to, gọi người phụ nữ này lại nhưng không thấy bà này phản ứng gì. Trưởng tàu cũng đã kéo còi và kéo phanh nhưng không kịp. Người phụ nữ này đã bị đầu tàu húc vào và bắn xa khoảng 50m, tử vong ngay tại chỗ.

Hà Nội: Băng qua đường tàu, một bác sĩ tử vong ảnh 1

Vụ tai nạn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường khiến giao thông khu vực này ùn tắc cục bộ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG