Hà Nội: Bịt lại một số ngã tư

Sau hơn 5 tháng được “cởi trói” ngày 9-11, nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Láng-Trần Duy Hưng lại bị bịt trở lại
Sau hơn 5 tháng được “cởi trói” ngày 9-11, nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Láng-Trần Duy Hưng lại bị bịt trở lại
TP - Sau một thời gian dỡ bỏ hàng rào inox và dải phân cách, sáng 9-11 các nút giao thông Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh - Láng - Trần Duy Hưng đã bị bịt trở lại.

 >> Hà Nội: Vừa dỡ bỏ lại đề nghị bịt ngã tư, ngã ba

Sau hơn 5 tháng được “cởi trói” ngày 9-11, nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Láng-Trần Duy Hưng lại bị bịt trở lại
Sau hơn 5 tháng được “cởi trói” ngày 9-11, nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Láng-Trần Duy Hưng lại bị bịt trở lại . Ảnh: T.Đảng

Lý giải việc này, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, để hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng và Đại lộ Thăng Long, Sở GTVT Hà Nội vừa có quyết định phân luồng lại giao thông trên tại các tuyến đường này.

Theo đó, với nút Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện từ đường La Thành (theo hướng từ Giảng Võ đến Nguyễn Chí Thanh) có nhu cầu qua khu vực nút này phải rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh.

Đối với nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Láng - Trần Duy Hưng, các phương tiện giao thông đi trên đường Láng theo hướng từ Cầu Giấy đến Nguyễn Chí Thanh có nhu cầu qua nút này phải rẽ phải vào đường Trần Duy Hưng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trần Duy Hưng.

Cũng theo phương án phân luồng trên, từ ngày 15-11, xe máy, xe môtô, xe thô sơ, xe 3 - 4 bánh tự chế, kể cả xe buýt và người đi bộ sẽ không được lưu thông trên phần đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, toàn bộ các phần đường này sẽ dành cho xe ôtô. Các loại phương tiện bị cấm sẽ lưu thông trên hai dải đường gom (đường đô thị) được tổ chức giao thông như đường trong đô thị và nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 34.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.