Hà nội: Ca tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1

Hà nội: Ca tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1
TP - Chiều qua, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia (Hà Nội) cho biết, Hà Nội đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1.

Bệnh nhân 21 tuổi, (Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội) mang thai tháng thứ sáu, có tiền sử bệnh hen có biểu hiện sốt cao và được người nhà đưa tới Bệnh viện Sơn Tây điều trị. Tới ngày thứ sáu được chuyển lên Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

Tại đây các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc cúm A/H1N1, viêm phổi, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân được cấp cứu và dùng thuốc tamiflu. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng đến 18 giờ ngày 21/10, bệnh nhân đã tử vong.

TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết phụ nữ có thai là đối tượng nguy cơ cao, nếu có biểu hiện nghi ngờ cúm cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và chữa trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

TS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư  cho biết tất cả các bệnh, khi xảy ra ở phụ nữ mang thai, đều sẽ trầm trọng hơn, do sức khoẻ của họ kém. 

Từ cơ chế miễn dịch, sức đề kháng... ở phụ nữ mang thai đều kém hơn người bình thường rất nhiều. Do vậy, phụ nữ mang thai dễ bị mắc cúm và dễ bị tử vong vì cúm.  

MỚI - NÓNG