Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách

Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách
TPO - Không đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân thủ đô đã tìm đến các công viên, khu vui chơi giải trí để thư giãn cuối tuần.

Sáng 30/4, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn thường nhật. Năm nay được nghỉ lễ tới 4 ngày nên nhiều bạn trẻ, công nhân viên chức đã tận dụng dịp này để đến Lào Cai, đi Huế, thăm Nha Trang, ghé Hải Phòng… du lịch.

Còn với các sinh viên xa nhà, 4 ngày là quãng thời gian đủ để xách ba lô về thăm thầy u, anh em, bè bạn. Vì thế, Hà Nội những ngày này rất vắng… sinh viên. Các ký túc xá Mễ Trì, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Sư phạm, Đại học Giao thông Vận tải… im ắng lạ.

Trái với không khí vắng vẻ hiếm có ở các cơ quan, công sở, trường học, không khí ở những quán cà phê, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim lại nhộn nhịp khác thường.

“Phố cà phê” Triệu Việt Vương sáng 30/4 rất đông khách. Tại quán Thọ, khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa tràn cả ra vỉa hè. Cùng mấy người bạn nhâm nhi tách nâu đá, anh Nguyễn Đình Tứ (quận Long Biên) bảo, chúng mình không đi chơi xa, ở nhà buồn quá nên rủ nhau ra đây nói chuyện.

Cũng giống như "phố cà phê" Triệu Việt Vương, các quán cà phê có tiếng Hà thành khác như cà phê Lâm, cà phê Mai…, hay những quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Du cũng rất đông người lui tới. Họ chủ yếu là những người trẻ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, không khí đông vui, nhộn nhịp nhất vẫn là ở các công viên, khu vui chơi giải trí.

Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 1
Mẹ con mình chơi đu quay nhé

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã đến khu vui chơi công viên Thống Nhất. Các ông bố, bà mẹ đưa con em đến công viên để tham quan, chơi đu quay, thư giãn trong ngày nghỉ lễ đặc biệt.

Hãng nước mắm Phú Quốc đã kết hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Cảm nhận hương vị Phú Quốc trong lòng Hà Nội” ngay tại công viên.

Vì thế, ngoài các trò chơi đu quay, cưỡi ngựa, lái ôtô, xe máy với giá vé 3.000 đồng - 4.000 đồng/lần, các bé và bố mẹ còn được tham gia rất nhiều các trò chơi có thưởng khác của Phú Quốc như Ném cá qua lưới, cả nhà bắt cá, đong nước mắm…

Còn tại Trung tâm giải trí Ngôi sao xanh, 69A, Trần Nhân Tông, anh Lương Minh Nam, nhân viên của Trung tâm cho biết, từ thứ Bảy, 29/4, lượng khách hàng đến trung tâm vui chơi giải trí tăng lên gấp đôi. Phần lớn là phụ huynh đưa con em đến chơi các trò chơi điện tử, giải trí.

Mặc dù trung tâm không tăng giá vé của những trò chơi, nhưng có lẽ do thấy quá đông khách, những nhân viên trông xe tại đây đã nâng phí gửi xe lên 3.000 đồng/xe máy. Khi khách thắc mắc ngày thường có 1.000 đồng/xe, họ bảo: Ngày lễ nên phải đắt hơn(?).

Do lượng khách quá đông nên tình trạng nhân viên trông giữ xe tự ý nâng giá từ 1.000 đồng/xe máy lên 2.000 đồng/xe máy cũng diễn ra tại khu vui chơi công viên Thống Nhất. Tại Công viên Thủ Lệ, vé trông xe thậm chí lên tới 5.000 đồng. Lý do họ đưa ra cũng là vì... ngày lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 năm nay, các rạp chiếu phim ở Thủ đô cũng khá đắt khách. Chị Hà, nhân viên bán vé rạp Sinh Viên ( đảo hồ Thiền Quang) cho biết, nhiều bạn trẻ đã đến mua vé đặt trước cho những buổi chiếu ngày Chủ nhật (30/4) và thứ Hai (1/5).

Chị Hà cho rằng, nhiều bạn trẻ rủ nhau đi xem phim vào dịp này không chỉ bởi hai bộ phim hay của Mỹ đang được trình chiếu là Im thin thít và lặn mất tăm Một tá thế là đủ. Mà quan trọng là các đôi tình nhân được cùng nhau tận hưởng không khí giải trí vào những ngày nghỉ.

Chùm ảnh gia đình đi công viên ngày 30/4

Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 2 Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 3
Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 4 Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 5
Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 6 Hà Nội: Các khu vui chơi, giải trí đông khách ảnh 7
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.