Hà Nội cấm ôtô đường Xuân Thủy - Cầu Giấy từ sau 2/9

Ùn tắc kéo dài trên đường Xuân Thủy sáng nay. Ảnh: Bá Đô.
Ùn tắc kéo dài trên đường Xuân Thủy sáng nay. Ảnh: Bá Đô.
Để phục vụ thi công trụ cầu đường sắt đô thị (tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội), từ sau 2/9, Sở Giao thông Hà Nội cấm ôtô con đi vào đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Sáng nay, trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Xuân Tân, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, kế hoạch cấm xe sẽ được thực hiện từ sau Quốc khánh 2/9 kéo dài đến cuối tháng 11. Cụ thể, ôtô (trừ xe buýt, xe cứu thương) bị cấm lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Lý do được Sở đưa ra là để phục vụ thi công hai nhà ga số 6 và số 7 của dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội. Cụ thể, tại nhà ga số 6 (đối diện Đại học Quốc gia Hà Nội, trên đường Xuân Thủy), đơn vị thi công sẽ rào chắn, mở rộng dải phân cách giữa với chiều dài 157 m, rộng 14 m, khiến chiều rộng mặt đường ở đây chỉ còn 4,5 m, sẽ ảnh hưởng hoạt động của dân cư và các cơ quan trong khu vực.

Tại nhà ga số 7 (nút giao đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh và Cầu Giấy - Chùa Hà), rào chắn mở rộng dải phân cách giữa đường Cầu Giấy với chiều dài 157 m, rộng 14 m, khiến chiều rộng còn lại của mặt đường là gần 9 m cho phương tiện lưu thông theo hai chiều.

Để tránh ảnh hưởng thi công, Sở đưa ra phương án phân luồng: với xe Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Ôtô con muốn đi Cầu Giấy - Phạm Hùng thì theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Sở Giao thông Hà Nội chỉ đạo, quá trình rào chắn có ùn tắc, Thanh tra Sở phải yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ ngay và phối hợp với liên ngành, bổ sung phương án phù hợp mới được rào chắn tiếp.

Sáng nay, trên đường Xuân Thủy và Cầu Giấy, một số biển báo chỉ dẫn các phương tiện lưu thông để tránh khu vực công trường thi công đã được lắp đặt.

Xuân Thủy - Cầu Giấy là tuyến đường huyết mạch của thủ đô, nơi đây có lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. 

Theo ghi nhận của VnExpress, trong sáng 27/8, hai vị trí thi công nhà ga chưa được rào chắn, tuy nhiên giao thông trên đường Xuân Thủy hướng về Cầu Giấy bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện nối đuôi nhau từ ngã tư Nguyễn Phong Sắc đến gần chợ Xanh. Khoảng 8h30 nhiều phương tiện vẫn phải chờ vài nhịp đèn mới có thể qua nút giao này.

Theo Bá Đô

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.