Hà Nội cấm xe khách, xe tải nhẹ trên 50 tuyến đường dịp Tết

Hà Nội cấm xe khách, xe tải nhẹ trên 50 tuyến đường dịp Tết
Để đảm bảo giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần, từ ngày 6 đến 18/2, liên ngành Giao thông vận tải và Công an thành phố Hà Nội cấm xe khách, xe tải nhẹ lưu thông trên 50 tuyến đường nội thành.

Cụ thể, cấm ô tô tải từ 1 tấn trở lên và xe chở khách 25 chỗ lưu thông trên 50 tuyến đường nội thành trong dịp Tết Canh Dần, trong đó có nhiều tuyến đường chính như: Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Lê Duẩn, Giải Phóng, Bạch Mai, Trương Định, Đại La, Đại Cồ Việt, Lò Đúc, Phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Xuân Thuỷ, Hồ Tùng Mậu...

Thời gian cấm từ 6h đến 22h hàng ngày. Đồng thời cấm xe khách và ô tô tải có tải trọng đến 1,25 tấn qua lại từ phía Nam qua cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy sang quốc lộ 1, quốc lộ 5 trong giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30 và 16h30 đến 20h00. Các loại ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn chỉ được phép hoạt động từ 22h đến 5h sáng hôm sau...

Từ tháng 3/2010, Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, có biện pháp kiểm soát, hạn chế phát triển, không làm gia tăng số lượng xe taxi hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

MỚI - NÓNG