Hà Nội cảnh giác với úng lụt

Hà Nội cảnh giác với úng lụt
TP - Trung tâm dự báo Khí tượng & Thủy văn Trung ương cho biết, đợt mưa kéo dài vài ba ngày tới, trùng với thời điểm thi đại học đợt một, có thể gây lũ quét, sạt lở đất cho các tỉnh miền núi phía Bắc và, nhất là, gây úng lụt trên các tuyến phố thấp của Hà Nội.

Theo đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-24 độ vĩ bắc đang bị nén yếu và di chuyển chậm xuống Bắc Bộ.

Dự báo, từ ngày 4 - 6/7, thời tiết miền Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông bao phủ trên diện rộng, trời mát mẻ.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có ngày mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông sét mạnh. Khả năng một đợt lũ xuất hiện tại các địa phương trên.

Vì vậy, cư dân sinh sống ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn. Dưới các đồi núi cao, nơi có địa hình dạng lòng chảo, dạng quạt giấy. Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cần đề phòng mưa lớn cục bộ về ban đêm sinh lũ quét bất ngờ  hoặc sạt lở đất đá.

Vùng thấp, vùng trũng phòng ngập úng, các thành phố, thị xã toàn miền Bắc, kể cả thủ đô Hà Nội cảnh giác với  úng lụt trên các tuyến phố thấp. Mọi người đang lao động ngoài trời, thí sinh thi đại học nếu gặp mưa dông, cần tìm nơi trú ẩn an toàn để phòng sét đánh.   

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.