Hà Nội : Cầu phao sông Đuống bị đâm thủng

Một đoạn bị cầu phao bị đâm thủng
Một đoạn bị cầu phao bị đâm thủng
TPO – Sáng nay, một  tàu chở than đã đâm vào cầu phao sông Đuống, làm “thủng” 2 đốt cầu, khiến giao thông bị tê liệt. Hiện, bộ đội Công binh vẫn đang cố gắng gắn các đốt phao lại với nhau.

Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Đội phó Đội Thanh tra giao thông đường thủy nội địa Hà Nội cho biết: vào hồi 7 giờ sáng nay, một chiếc tàu chở than mang biển số PT 1202, nặng 500 tấn, do chủ lái không điều khiển được, đã va vào cầu phao sông Đuống, đâm thủng 2 đốt phao, làm hư hỏng 5 đốt (từ 12 đến 19) ở giữa sông.

Vì vậy, tuyến đường nối các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng...) với Hà Nội bị cắt đứt.

Hiện tại, Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh đang cố gắng “hàn gắn” các đốt phao, để nối liền cầu phao.

Tuy nhiên, Đại diện Sở giao thông cho hay: họ cũng chưa biết đến bao giờ thì việc sửa chữa này mới xong, để cầu phao được nối liền.

Hiện nay, để “qua sông” các xe phải đi vòng sang cầu Phù Đồng, qua Quốc lộ 5.

Chùm ảnh: Giải cứu cầu phao sông Đuống

Hà Nội : Cầu phao sông Đuống bị đâm thủng ảnh 1
Các chiến sĩ của BTL Công Binh đang "hàn gắn" cầu phao sông Đuống. Ảnh: Xuân Phú
Hà Nội : Cầu phao sông Đuống bị đâm thủng ảnh 2
Một đoạn cầu phao bị "văng" ra xa. Ảnh: XP
Hà Nội : Cầu phao sông Đuống bị đâm thủng ảnh 3
Làm việc giữa sông. Ảnh: XP
Hà Nội : Cầu phao sông Đuống bị đâm thủng ảnh 4
Chi viện lực lượng. Ảnh: XP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.