Hà Nội: Chặn xe rác 2 ngày, hàng nghìn tấn rác tồn đọng

Rác tồn đọng trong các quận nội đô. Ảnh minh họa
Rác tồn đọng trong các quận nội đô. Ảnh minh họa
TPO - Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Còn ở các quận huyện ngoại thành như quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; các huyện Hoài Đức, Thanh Trì… lượng rác tồn đọng còn lớn hơn rất nhiều.

Ngày 26/10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), ngay trong đêm 25/10, đơn vị này đã tổ chức phân luồng rác thải về các điểm chứa tạm để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, trong ca đêm ngày 25/10, Urenco đã thực hiện phân luồng rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường TP, cụ thể rác thải trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm sẽ tạm thời được vận chuyển, tập kết vào Cầu Diễn; Rác thải tại bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa sẽ được vận chuyển, tập kết về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Theo thống kê của Urenco, tính từ đêm 25/10 đến nay, các đơn vị thu gom rác trực thuộc đơn vị đã thực hiện vận chuyển được 1.666 tấn. Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Dự kiến Urenco sẽ thực hiện vận chuyển hết trong ngày 27/10/ 2020.

Tuy nhiên, đây chỉ là thống kế riêng lượng rác ở 4 quận nội thành, còn ở các quận huyện ngoại thành như quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; các huyện Hoài Đức, Thanh Trì… lượng rác tồn đọng còn lớn hơn rất nhiều. Các đơn vị thu gom rác tại đây cũng không có nơi tập kết tạm nên phương án duy nhất là... chờ đợi bãi rác Nam Sơn thông xe.

Trước đó, vào chiều 25/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp phiên bất thường nghe các đơn vị liên quan báo cáo, xem xét các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo về xử lý chất thải rắn tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn nói riêng và xử lý chất thải rắn nói chung trên địa bàn Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Để vụ việc như này mãi là không được, phải giải quyết được vấn đề ".

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu đã diễn ra trong thời gian khá dài. Thành phố đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến, đến nay đã có phức tạp khi người dân ngăn chặn không cho xe rác vào khu vực bãi rác.

Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến xử lý rác thải tại các quận, huyện, đặc biệt tại khu vực nội đô, ảnh hưởng công tác xử lý môi trường của thành phố. Để xảy ra tình hình này có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, tuy nhiên qua ý kiến tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

"Có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ở dưới đẩy lên, ở trên thì đẩy ngang cho nhau", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và cho rằng công tác phối hợp giữa các cơ quan của huyện, của thành phố chưa tích cực. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận, văn bản của thành phố còn thiếu trách nhiệm của sở với địa phương, với người dân.

Để giải quyết tất cả các việc liên quan, Thành ủy sẽ kiện toàn lại các ban chỉ đạo, đồng thời đề nghị Thành phố lập tổ liên ngành tiếp tục xử lý vụ việc. Bên cạnh đó tiếp tục giải quyết vấn đề liên quan BHYT cho người dân tại khu vực này; lên phương án bảo đảm nước sạch cho khu vực nông thôn, trong đó có người dân khu vực Sóc Sơn; tiếp tục công tác dồn điền đổi thửa... Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu các vấn đề phải tôn trọng quy định pháp luật, bảo đảm nhất quán, công bằng, công khai minh bạch về chính sách, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách của cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp không để rác tồn đọng trong khu vực quận, huyện đặc biệt là khu vực nội đô. Bên cạnh đó, đề nghị UNBD thành phố rà soát lại dự án nhà máy đốt rác, đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.