Hà Nội chỉ đạo xử lý 'các hồ ô nhiễm'

Hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Thiền Quang vào mùa hè năm ngoái.
Hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Thiền Quang vào mùa hè năm ngoái.
TPO - Thành ủy Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Chủ tịch UBND Quận Đống Đa xem xét, giải quyết tình trạng ô nhiễm hồ Hà Nội mà Tiền Phong nêu trong bài “Hồ nào ô nhiễm nhất Hà Nội”, đăng ngày 9/11.

Công văn nêu, vừa qua trên các báo Tiền Phong, Công Luận có đăng tải một số bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải tràn lan, mất mỹ quan đô thị tại một số địa điểm trên địa bàn quận Đống Đa. 

Cụ thể Tiền Phong đăng bài “Hồ nào ô nhiễm nhất Hà Nội?” công bố kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng nêu danh sách một số hồ ô nhiễm nhất Hà Nội hiện nay như hồ Linh Quang, hồ Văn Chương, hồ Thiền Quang, hồ Ba Mẫu trên địa bàn quận Đống Đa. Báo Công luận ngày 10/11/2015 cũng có bài “Quận Đống Đa (Hà Nội)” Cầu Đông Tác oằn mình cõng rác thải”.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo “nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, Thường trực Thành ủy yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND quận Đống Đa chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết tình trạng các báo nêu, chỉ đạo khắc phục, xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo Thường trực Thành ủy trước 1/12/2015”.

MỚI - NÓNG