Hà Nội: Chiếm đất công bạc tỷ vẫn được cấp sổ đỏ

Hà Nội: Chiếm đất công bạc tỷ vẫn được cấp sổ đỏ
TP - Phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) có một mảnh đất lưu không rộng 371,25m2 nằm ở vị trí đẹp (nay thuộc ngõ 433 phố Kim Ngưu) bị nhiều hộ chiếm dụng xây nhà, nhưng không hiểu sao lại được cấp sổ đỏ.
Hà Nội: Chiếm đất công bạc tỷ vẫn được cấp sổ đỏ ảnh 1
Khu đất công trị giá cả chục tỷ đồng bị lấn chiếm đã được cấp “sổ đỏ”     

Từ lâu, người dân đã đề nghị chính quyền địa phương sử dụng mảnh đất này để xây dựng nhà văn hóa và khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhưng chưa được chấp thuận.

Tuy nhiên, trước tình trạng mảnh đất bị một số hộ dân có nhà ở vị trí đối diện “nhảy ra” lấn chiếm.

Tháng 5/1996, UBND phường Vĩnh Tuy đã có công văn đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng có biện pháp quản lý mảnh đất trên. UBND quận Hai Bà Trưng lập tức cử cán bộ xuống đo đạc, lập bản đồ mảnh đất lưu không cần quản lý.

Ngày 21/6/1996, UBND quận Hai Bà Trưng có thông báo giao UBND phường Vĩnh Tuy quản lý mảnh đất, đồng thời cưỡng chế ngay những hộ đã lấn chiếm.

Thế nhưng, thay vì cưỡng chế các trường hợp đã lấn chiếm đất theo chỉ đạo của UBND quận, chính quyền phường Vĩnh Tuy lại buông lỏng quản lý để các hộ dân tiếp tục lấn chiếm đất, rồi xây tường, dựng nhà tạm...

Và sau vài năm, mảnh đất rộng vài trăm mét vuông, có giá trị tới chục tỷ đồng đã trở thành “của riêng” của hơn chục hộ gia đình.

Đến năm 2004, một số hộ gia đình này đã kê khai và xin được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất đã lấn chiếm.

Ngày 16/6/2004, UBND phường Vĩnh Tuy đã có văn bản đề cập khu đất trong ngõ 433 phố Kim Ngưu là đất công, đã có 13 hộ dân xây dựng nhà tại đây, đồng thời đề nghị UBND quận cho ý kiến chỉ đạo về việc cấp sổ đỏ cho những hộ này.

Đáng ra trong trường hợp này, cấp có trách nhiệm của UBND quận Hai Bà Trưng phải bác ngay đề nghị được cấp sổ đỏ của các hộ dân lấn chiếm đất công, vì họ đã vi phạm Thông báo số 42 của UBND quận ban hành năm 1996.

Nhưng Phòng Địa chính - Nhà đất và đô thị quận Hai Bà Trưng lại có Công văn (số 173, ngày 20/8/2004) chỉ đạo UBND phường Vĩnh Tuy kiểm tra xem các hộ dân đã sống ổn định ở đất lấn chiếm chưa; và khi được cấp sổ đỏ nếu xây nhà thì có ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh dẫn đến khiếu kiện hay không?

Ngày 3/11/2004, UBND phường Vĩnh Tuy đã tổ chức cuộc họp và kết luận: Việc xây dựng nhà trên phần đất lấn chiếm không có tranh chấp, không ảnh hưởng đến đường giao thông, hệ thống thoát nước của khu vực và đề nghị cấp sổ đỏ cho những hộ này. Một thời gian sau, một số hộ dân (trong số 13 hộ trên) được cấp sổ đỏ.

Việc cấp sổ đỏ trên đã khiến không ít người dân cụm 9B (nơi có mảnh đất bị lấn chiếm) phản ứng. Trước kiến nghị của dân, ngày 3/4/2007, Sở Tài nguyên - Môi trường - Nhà đất Hà Nội đã có Công văn (số 1176) yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân trên để Sở báo cáo UBND TP Hà Nội.

Chẳng rõ UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra và báo cáo sự việc đến đâu, nhưng đến nay đơn kiến nghị của các hộ dân cụm 9B vẫn chưa được hồi âm từ các cấp có thẩm quyền.

MỚI - NÓNG