Hà Nội chưa cấm ngay ôtô trên tuyến đường huyết mạch

Dù lệnh cấm ôtô trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy - tuyến giao thông huyết mạch nối phía tây Hà Nội vào nội thành - có hiệu lực từ 27/8, nhưng Hà Nội cho biết chưa thể thực hiện ngay.

Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội đăng tải trên tờ Kinh tế đô thị ngày 26/8, đường Cầu Giấy, Xuân Thủy sẽ được phân luồng phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Hà Nội chưa cấm ngay ôtô trên tuyến đường huyết mạch ảnh 1

Trục Xuân Thủy - Cầu Giấy cấm từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã 3 Cầu Giấy - Chùa Hà (đoạn đường bôi đỏ).

Theo đó từ ngày 27/8 -27/11, cấm ôtô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Ôtô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Ôtô con muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Hà Nội chưa cấm ngay ôtô trên tuyến đường huyết mạch ảnh 2

Đường Cầu Giấy nối với Xuân Thủy thành trục giao thông quan trọng nhất nối phía tây Hà Nội với khu vực trung tâm. Ảnh: V.Anh.

Sáng nay, giao thông trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ôtô bị cấm như thông báo của Sở.

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, thông báo cấm đường có hiệu lực từ ngày 27/8 nhưng chưa thể tiến hành ngay. "Cũng chưa xác định thời điểm nào chính thức cấm tuyến đường", ông này nói thêm.

Một số nguồn tin khác cho hay, có thể việc cấm đường được thực hiện sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo Nhật Lâm

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.