Hà Nội: Chuẩn bị thành lập trung tâm báo chí

Hà Nội: Chuẩn bị thành lập trung tâm báo chí
TP - UBND TP Hà Nội đang phối hợp với Thành ủy Hà Nội chuẩn bị thành lập một Trung tâm báo chí. Mỗi Sở, ngành sẽ có một phát ngôn viên

Đây là cầu nối giữa cơ quan báo chí với các cơ quan chức năng, ban ngành của thành phố nhằm cung cấp, phản hồi thông tin liên quan tới hoạt động của thành phố và các cơ quan này.

Mặt khác các chủ trương chính sách và hoạt động của thành phố sẽ được thông tin tới các cơ quan báo chí bằng văn bản hoặc qua mạng.

Theo kế hoạch, Trung tâm báo chí sẽ được thành lập trong khoảng thời gian từ nay tới 21/6. Bên cạnh sự ra đời của Trung tâm báo chí, mỗi ngành của thành phố cũng sẽ có một phát ngôn viên để trả lời và thu nhận thông tin từ báo chí.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.