Hà Nội : Cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm mới tại 221-223 Bạch Mai

Hà Nội : Cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm mới tại 221-223 Bạch Mai
Sau khi kiểm tra, phát hiện công trình 221- 223 Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được xây lại phần bị phá dỡ do vi phạm nghiêm trọng trước đây, sáng 25/7, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư công trình làm bản tường trình, đồng thời giao cho cơ quan chức năng lập hồ sơ vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND phường: cũng trong sáng 25/7, các lực lượng chức năng của phường đã cho 4 máy khoan thực hiện việc tháo dỡ phần vi phạm, dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Chi phí phá dỡ sẽ do chủ công trình chịu trách nhiệm.

Thừa nhận đã để xảy ra sai phạm, trước mắt, UBND phường tập trung phá dỡ, sau đó sẽ rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm của từng cán bộ liên quan.

Như tin đã đưa, phía ngoài tòa nhà 221- 223 Bạch Mai (từ tầng 5 đến tầng 8) đang hình thành như trước khi bị xử lý; trên nóc của công trình được che chắn rất kỹ càng, một phần của tầng 9 và cột trụ của hệ thống thang máy đang được xây dựng.

 Được biết, công trình vẫn chưa được cấp phép xây dựng lại do chủ công trình chưa khắc phục một số sai phạm khác như việc xây kín và biến ban công của các tầng thành phòng .

MỚI - NÓNG