Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
TPO - Hôm nay 3/5, các trường THCS và THPT tại Hà Nội đã tổ chức vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày mai 4/5. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 1

Sau khi được nghe thông tin tử UBND TP Hà Nội, cùng với nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, trường THCS Văn Quán ( Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức làm công tác dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho ngày đón học sinh trở lại học tập sau thời gian dài tạm nghỉ và giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19.


Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 2

Thành phố quyết định các trường THPT, THCS, cao đẳng, đại học, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học từ 4/5

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 3

Hiệu trưởng và giáo viên các trường chuẩn bị tốt công tác phòng dịch, tự tính toán bố trí đo nhiệt độ bằng nhiệt độ điện tử, có nước sát khuẩn, rửa tay, các giờ nghỉ giải lao và ra vào các lớp tính toán đảm bảo cho các cháu đi lại không quá đông.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 4

Với sự giúp đỡ của hội phụ huynh học sinh, có khoảng 70 cán bộ, giáo viên cùng các bậc cha mẹ dọn dẹp vệ sinh trường lớp, triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẵn sàng cho con em trở lại lớp học.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 5

Toàn bộ các vật dụng liên quan, nhà vệ sinh, khuôn viên công cộng quanh trường đều được lau chùi, quét dọn sạch sẽ.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 6

Theo kế hoạch giảm, giãn cách số lượng học sinh trong từng lớp học, nhà trường thống nhất chia đôi số lượng học sinh mỗi lớp đi học so le vào các ngày khác nhau trong tuần ( 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7)

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 7

Phương án này đảm bảo cho mỗi học sinh ngồi riêng một bàn, đảm bảo khoảng cách đủ xa với bạn học gần nhất. Dựa trên phương án đó thì trường cũng phải xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 8

Một số học sinh lớn các khối lớp 8, lớp 9 xin phép cha mẹ và thầy cô tới giúp đỡ việc lau dọn vệ sinh lớp học.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 9

Nhà trường cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt sẵn sàng cho ngày nhà trường đón học sinh trở lại.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 10

Ngày 4/5, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước sẽ đón học sinh trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 11 Tại trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân các cán bộ giáo viên đều dọn dẹp lau chùi lớp học, bàn ghế để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 12 Phòng dạy học các bộ môn cũng được dọn dẹp, vệ sinh, sau đó lau sạch lại bằng nước khử khuẩn để đảm bảo an toàn. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 13 Hiệu trưởng Đỗ Thị Việt Hiền trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết:" Hai ngày hôm nay toàn bộ giáo viên đều phải lau chùi dọn dẹp để chuẩn bị đón các em học sinh tới lớp, bắt đầu từ ngày mai trường chia thành 2 khối học sáng và chiều, buổi sáng có lớp 6 và lớp 9 học ,buổi chiều có lớp 7, lớp 8 học xen kẽ và học cả trực tuyến"
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 14 Hiệu phó Bùi Quế Lan Hương trường mầm non Thành Công, quận Ba Đình cho biết:" Mấy ngày hôm nay các cán bộ giáo viên đều phải đến trường lau dọn vệ sinh cốc chén, thảm sàn, đồ chơi cho các con có một môi trường học tập vui chơi sạch sẽ, nhằm tránh vi khuẩn cho các con vì các con vẫn còn nhỏ tuổi chưa thể hiểu biết hết việc vệ sinh"
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 15 Toàn bộ khu vực các lớp học, các phòng chức năng, nhà bếp...phối hợp với nhà trường là trung tâm y tế quận đã cử cán bộ đến hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phun thuốc khử khuẩn
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 16 Các trường tại Hà Nội đã phun khử khuẩn, lau dọn bàn ghế, phòng học, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay, thực hiện quy định giãn cách, không quá 20 học sinh/phòng học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Đà Nẵng: Trường lớp tinh tươm, phòng dịch kỹ lưỡng đón học sinh trở lại

“Trong tuần đầu tiên đi học lại, nhà trường sẽ không bố trí học bán trú, chia một nửa học sinh học buổi sáng, một nửa học buổi chiều”, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành cho hay.

Ngày mai (4/5), học sinh các cấp tại Đà Nẵng sẽ quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các trường học trên địa bàn đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị các biện pháp phòng dịch để đón các em.

Ghi nhận tại trường THPT Phan Châu Trinh, việc dọn dẹp phòng ốc, bàn ghế, các thầy cô thực hiện xong xuôi cách đây vài hôm. Sân trường được quét dọn hàng ngày. Trước sảnh, nhà trường đặt bình rửa tay để các em sát khuẩn trước khi vào lớp.

Thầy Lương Văn Long, Phó Hiệu trưởng trường THCS Kim Đồng cho biết trường đã sẵn sàng các biện pháp phòng dịch đón các em trở lại. Clip: Thanh Trần.

Tại trường THCS Kim Đồng, các giáo viên cũng dọn dẹp tinh tươm từ lớp học ra sân. Thầy Lương Văn Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường sẽ cho các em xếp hàng để đo thân nhiệt. Những em bị ho, sốt, có biểu hiện bất thường giáo viên sẽ thông báo cho phụ huynh để đưa các em đến cơ sở y tế kiểm tra. « Nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh không vào bên trong đón học sinh, đồng thời khuyến cáo cha mẹ trang bị bình sát khuẩn, nước uống cá nhân cho các em », thầy nói.

Trong khi đó, trường Tiểu học Núi Thành đã chia các khối ra thành 2 buổi học. Khối 1, 3, 4 sẽ học buổi sáng, khối 2 và 5 học buổi chiều. Ngoài việc sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào học, giáo viên từng lớp sẽ kiểm tra thân nhiệt cho các em trước khi tan trường.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân. Đặc biệt, học sinh không tụ tập đông người trong lúc chuyển tiết, ra chơi. Các nội dung sinh hoạt dưới cờ chuyển sang tổ chức theo đơn vị lớp…

Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 17 Các trường tất bật dọn dẹp vệ sinh trước khi các em trở lại.
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 18
 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 19 Bàn ghế được lau chùi sạch sẽ. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 20 Sân trường THPT Phan Châu Trinh thoáng đãng, được quét dọn hàng ngày. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 21 Giáo viên trường THCS Kim Đồng chuẩn bị dung dịch sát khuẩn cho các em học sinh. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 22 Mọi khuôn viên trong trường đều được vệ sinh chu đáo. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 23 Giáo viên chăm chút lại từng chậu hoa, cây cảnh để ngôi trường đẹp hơn khi hoc sinh trở lại. 
Hà Nội, Đà Nẵng: Vệ sinh, khử khuẩn trường học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 24 Trường THCS Kim Đồng vệ sinh từ lớp ra sân sạch sẽ, tinh tươm. 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.