Hà Nội: Đã sẵn sàng cho APEC 2006

Hà Nội: Đã sẵn sàng cho APEC 2006
TP - Chỉ ít ngày trước, ngã tư Trần Duy Hưng- Phạm Hùng (sát trung tâm Hội nghị Quốc gia) vẫn bộn bề đất, cát và bụi. Nay, một đảo tròn giao thông, đường kính 50m, đang được hoàn thiện. Những thảm cỏ, cây ngâu và hàng ngàn chậu hoa đã phủ kín đảo giao thông.
Hà Nội: Đã sẵn sàng cho APEC 2006 ảnh 1

Hà Nội đã sẵn sàng cho APEC 2006

Cách đó không xa, đường hầm xuyên đầu đường Láng- Hòa Lạc cũng đã hoàn thiện. Trung tâm Hội nghị Quốc gia quy mô lớn hàng chục héc-ta đang bừng lên không khí đón chào APEC.

Ông Phạm Hữu Nam, Trưởng phòng quản lý giao thông đô thị (GTĐT), Sở GTCC Hà Nội cho biết, trên trục đường quan trọng Phạm Hùng- khách sạn DAEWOO công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành: Vạch sơn kẻ đường, trồng hoa, lát hè, bổ sung nhiều cây cảnh và đèn. Một quả cầu 5 châu lục bằng hoa đang được các nghệ nhân thực hiện ngay đầu đường Liễu Giai...

Ông Nam cho biết, hiện tại các Cty đang tiến hành lắp đặt 46 biển chỉ dẫn giao thông bằng hai thứ tiếng Việt - Anh.

Trên nhiều tuyến phố nội thành quan trọng như: Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Đinh Tiền Hoàng... Sở GTCC cũng đã cho sửa sang vỉa hè và trang trí bằng hàng ngàn chậu hoa.

Những dòng chữ tiếng Anh: Welcome to APEC... bằng những đóa hoa vàng rực đã làm cho bờ hồ Hoàn Kiếm thêm rực rỡ. Vườn hoa Lý Thái Tổ những ngày gần đây như một triển lãm ảnh thu nhỏ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô hướng đến “Ngàn năm Thăng Long”. 

Và sạch hơn!

Ông Thạch Như Sỹ, Trưởng Ban Thanh tra GTCC Hà Nội cho biết, đến ngày 12/10, TTGTCC đã lập 7 chốt trên những tuyến đường trọng yếu như: Phạm Văn Đồng, gầm cầu Thăng Long, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng… Nhiệm vụ của các chốt này là xử lý kiên quyết các xe tải vi phạm và giam xe.

Bên cạnh việc ngăn ngừa bụi bẩn, hiện tại Cty Môi trường đô thị cũng huy động 45 xe quét hút, rửa đường làm việc 3 ca liên tục. 40 tuyến phố quan trọng đã được quét hút 2 lần/ngày.

76 tuyến phố thường xuyên được phun rửa đường. Hiện Cty Môi trường đô thị cũng đang gấp rút lắp đặt 30 nhà vệ sinh lưu động và 240 thùng rác trên các tuyến phố. Theo đề xuất của Sở GTCC Hà Nội thì từ ngày 4/11/2006 trên các tuyến đường từ vành đai 3 trở vào sẽ cấm toàn bộ xe tải chở vật liệu rời...

Phương án phân luồng phục vụ APEC

Từ ngày 4/11 đến 20/11/2006 cấm các loại xe ô tô tải có trọng lượng xe từ 10 tấn trở lên hoạt động trên các đường phố Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Âu Cơ, Nghi Tàm. Các trường hợp đặc biệt phục vụ các công trình trọng điểm phải có giấy phép của Sở GTCC và chỉ được hoạt động từ 24h đến 5h hôm sau.

Phân luồng từ xa

Đối với xe ô tô đi từ Bắc Thăng Long đi QL 1 (Bắc sông Hồng) và QL 5: Đi theo các đường Bắc Thăng Long- Vực Dê - QL 3 - QL1 hoặc QL 5

Các xe ô tô đi từ QL 1 ( Bắc sông Hồng), QL5 đi Bắc Thăng Long sẽ đi theo hướng ngược lại.

Đối với các xe từ QL1, QL6, QL32 qua cầu Thăng Long sang phía Bắc:

Đi theo các đường 70 đến Nhổn (Hoặc đường 70- Láng Hòa Lạc- Lê Đức Thọ)-QL 32- Phạm Văn Đồng qua cầu Thăng Long. Các xe ô tô tải từ phía Bắc qua cầu Thăng Long đi QL 32, QL 6, QL 1 sẽ đi theo hướng ngược lại.

Cấm xe chở vật liệu rời hoạt động

Từ ngày 4/11 đến 20/11/2006 cấm các xe trên hoạt động tại các tuyến phố: Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Mai Xuân Thưởng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Kim Mã. Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Quang Trung, Trần Nhân Tông.

9 khách sạn phục vụ APEC

Khách sạn Daewoo (360 Kim Mã); Khách sạn Sofitel Metropole- 56 Lý Thái Tổ; Khách sạn Hilton Opera- 1 Lê Thánh Tông; Khách sạn Melia- 44 Lý Thường Kiệt; Khách sạn Nikko- 84 Trần Nhân Tông; Khách sạn Sofitel Plaza- 1 Thanh Niên; Khách sạn Sheraton- đường Xuân Diệu; Khách sạn Horison- 40 Cát Linh; Khách sạn Thắng Lợi- đường Yên Phụ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.