Hà Nội: Dân kinh doanh lên tiếng việc đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ

Hà Nội: Dân kinh doanh lên tiếng việc đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ
TPO - Thí điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ tại phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực hiện được gần 1 tháng. Cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian thí điểm chỉ nhắc nhở, từ  ngày 1/1/2017 xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đỗ sai quy định.

Đã gần 1 tháng kể từ khi Sở GTVT Hà Nội thí điểm việc trông giữ xe dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ ở phố Dã Tượng. Ghi nhận của phóng viên trong ngày 3/1/2017, hàng loạt xe ô tô đỗ phía dãy số nhà lẻ, trả lại phần đường còn lại hết sức thông thoáng, không có phương tiện nào dừng đỗ. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lớn nên nhiều xe đỗ qua vạch, thậm chí còn đè cả vào phần đường dành cho người đi bộ.

Chị Quyên (chủ shop quần áo trên phố) cho biết, ban đầu chúng tôi không đồng ý với việc đỗ xe chắn hết mặt tiền cửa hàng. Tuy nhiên, phương thức cách nhật cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh. “Bù lại việc đi lại ở phố thuận lợi hơn nhiều”, chị Quyên nói.

Hà Nội: Dân kinh doanh lên tiếng việc đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ ảnh 1

Đỗ xe chẵn lẻ giúp tuyến phố Dã Tượng thông thoáng hơn

Trao đổi với PV, anh H (nhân viên trông xe) cho biết, thời gian đầu có nhiều người tỏ ra khó chịu khi phải quay đầu xe để đỗ theo đúng ngày chẵn, lẻ. Tuy nhiên, đến nay, hầu như chủ xe đã quen với cách đỗ xe kiểu mới này. 

Anh H cũng cho biết thêm, do lượng phương tiện quá lớn, nên thời gian đầu nhân viên hết sức vất vả yêu cầu người dân đỗ sang các tuyến phố lân cận.

“Một số trường hợp cố tình đỗ sai phần đường, anh em gọi ngay lực lượng CSGT để xử lý”, anh H khẳng định.

Hà Nội: Dân kinh doanh lên tiếng việc đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ ảnh 2

Từ 1/1/2017, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm bất cứ trường hợp nào đỗ sai quy định

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Đức, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, với sự phối hợp của các lực lượng: Thanh tra GTVT, CSGT, Công an phường… việc đỗ xe theo hình thức chẵn lẻ đã phát huy hiệu quả. Giao thông thông thoáng hơn và được người dân đồng tình, ủng hộ.

Lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, trong thời gian thí điểm, đơn vị chưa xử lý các trường hợp đỗ sai quy định mà chỉ hướng dẫn, nhắc nhở. Từ 1/1/2017, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp đỗ sai phần đường quy định. 

Hà Nội: Dân kinh doanh lên tiếng việc đỗ ô tô theo ngày chẵn lẻ ảnh 3

Thí điểm đỗ xe chẵn lẻ nhận được đồng thuận của đa số người dân 

Được biết, phương án tổ chức thí điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ chia làm 2 giai đoạn. Sau khi triển khai thí điểm tại phố Dã Tượng (từ 5/12/2016 – 5/1/2017), Sở GTVT sẽ họp sơ kết đánh giá tình hình. Sau đó sẽ đề xuất tổ chức nhân rộng tại 4 tuyến phố gồm Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông; Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành và các tuyến phố khác đủ điều kiện trên địa bàn các quận còn lại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.