Hà Nội: Đào hơn 50 tuyến phố thay cống

Hà Nội: Đào hơn 50 tuyến phố thay cống
TP - Để thực hiện dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn 2, Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, Sở này đang thực hiện kế hoạch đào hơn 50 tuyến phố để lắp đặt ống cống.

Đê sông yếu: Sống trong sợ hãi

Các ống cống được lắp đặt thường có đường kính từ 1 đến 3 m
Các ống cống được lắp đặt thường có đường kính từ 1 đến 3 m.

Theo Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội (đại diện chủ đầu tư), kế hoạch đào hơn 50 tuyến phố để lắp đặt ống cống thuộc gói thầu số 9, dự án thoát nước, cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn 2.

Theo đó, các tuyến phố được đào thực hiện gói thầu số 9 nằm ở các quận nội thành gồm Hoàn Kiếm: 20 tuyến; Ba Đình: 6 tuyến; Hai Bà Trưng: 11 tuyến; Thanh Xuân: 2 tuyến; Hoàng Mai: 2 tuyến; Cầu Giấy: 1 tuyến. Cho đến thời điểm này, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội đã và đang lắp đặt trên 10 tuyến phố.

Do các đường ống được lắp đặt trên các tuyến phố vừa qua thường có đường kính từ 1 đến 3m nên nhiều người dân lo ngại nếu triển khai trên diện rộng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu mặt đường cũng như giao thông đi lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.