Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết
TPO - Chiều 30 Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, nhiều cành đào rừng bị héo, không có người mua được vứt thành đống ở gần chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).
Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 1

Nhiều cành đào rừng không có người mua được vứt vào một bãi rác ven đường Âu Cơ

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 2

Nhiều cành vẫn nguyên đai, nguyên kiện, được bó bằng dây nilon từ lúc mang về

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 3

Những cành đào rừng trước đó thường được bán với giá vài triệu đồng/cành

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 4

Nhưng đến chiều 30 Tết, nhiều cành đã như cây củi khô, không có hoa, nụ, hay chồi

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 5

Nhiều năm trở lại đây, có nhiều ý kiến quanh thú chơi đào rừng của người dân dịp Tết

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 6

Vì thú chơi này góp phần tàn phá rừng, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của các tỉnh vùng cao

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 7

Trong khi đó, chỉ chơi xong vài ngày Tết, hàng nghìn cành đào rừng bị vứt ra bãi rác

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 8
Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 9

Nhiều cành đào nở hết hoa ở khu vực Nhật Tân cũng bị vứt ra đường khi chưa hết ngày 30 Tết

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 10
Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 11

Những cành đào rừng khá lớn nằm chỏng chơ bên vệ đường, trở thành rác thải ngày 30 Tết

Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 12
Hà Nội: Đào rừng vứt đầy đường chiều 30 Tết ảnh 13

Trong khi đó, chiều 30 Tết, nhiều người vẫn hăm hở đi mua đào chơi Tết thì nhiều cành đào vận chuyển từ trên rừng về đã trở thành rác thải

MỚI - NÓNG