Hà Nội đạt tăng trưởng 7,6%

Hà Nội đạt tăng trưởng 7,6%
TP - Trong phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội vào sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao mức tăng trưởng trên địa bàn lên tới 7,6%, tăng trưởng 6 tháng đầu năm gấp 1,7 lần mức tăng chung của cả nước.
Kiểm tra việc xả thải chui của công ty Hào dương - TPHCM. Nhiều cử tri phản ánh DN này vẫn tái phạm sau khi đã bị xử lý
Kiểm tra việc xả thải chui của công ty Hào dương - TPHCM. Nhiều cử tri phản ánh DN này vẫn tái phạm sau khi đã bị xử lý.

Các quy hoạch đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái, thị trấn huyện lỵ, quy hoạch chung xây dựng cấp huyện và thị xã, các quy hoạch phân khu... đang được đồng loạt triển khai.

Đến nay, đã thẩm định 10 quy hoạch phân khu, trong đó 3 phân khu thuộc huyện Đông Anh đã được phê duyệt. Thành phố đã thực hiện có hiệu quả giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất, giảm ùn tắc giao thông.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương hoạt động của HĐND thành phố trong thẩm tra, thông qua nhiều quy hoạch, chính sách quan trọng... Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu thành phố cần có nhiều giải pháp sáng tạo hơn trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống dân sinh...

Hôm qua, UBND thành phố đề nghị HĐND thông qua việc đặt tên, điều chỉnh độ dài 44 tuyến đường, phố của Hà Nội. Trong đó, UBND thành phố đề nghị đặt tên phố Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ tại quận Cầu Giấy; đặt tên phố Bùi Huy Ích, Trần Nguyên Đán tại quận Hoàng Mai; đặt tên phố Đặng Vũ Hỷ tại quận Long Biên...

* Tình trạng thi công tắc trách, kéo dài, nạn ô nhiễm môi trường, đền bù chưa thỏa đáng... là bức xúc của hàng nghìn cử tri được chuyển đến kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 khai mạc sáng nay.

Rất nhiều dự án phục vụ dân sinh nhưng lại gây nhiều phiền hà cho người dân: Công trình đê bao kết hợp giao thông bờ hữu sông Sài Gòn, dự án đường An Hạ, đường Nguyễn Văn Bứa, Tỉnh lộ 10, khu công nghệ cao ở quận 9... Đặc biệt, từ khi xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Linh, toàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh bị cô lập.

lNgày 10-7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, UBND tỉnh đã trình đề án thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân để HĐND tỉnh xem xét và ban hành nghị quyết thành lập quỹ này.

Theo tờ trình, quỹ ra đời sẽ góp phần thúc đẩy năng lực tàu thuyền đánh bắt, nâng cao thu nhập cho người dân cũng như tăng cường sự hiện diện của tàu cá dân sự trên biển.

Vốn điều lệ để đảm bảo cho quỹ hoạt động được UBND tỉnh Quảng Nam cấp là 5 tỷ đồng. Hội đồng quản lý quỹ gồm có 7 người do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, trong đó, 1 phó chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng quỹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG