Hà Nội đẩy mạnh vận động hiến máu

Hà Nội đẩy mạnh vận động hiến máu
TP - Năm 2014, Hà Nội phấn đấu toàn thành phố vận động hiến máu tình nguyện được 125.000 đơn vị máu.

> Những phần quà đặc biệt nhân Chủ nhật Đỏ
> 'Chủ nhật Đỏ' chuẩn bị máu cho ĐBSCL

Năm 2013, thủ đô tổ chức tiếp nhận được 122.500 đơn vị máu, đạt 102% kế hoạch; trong đó, đơn vị máu 250 ml có hơn 71.000 đơn vị, đơn vị máu 350ml có hơn 50.000 đơn vị, đơn vị máu 450ml có gần 300 đơn vị. Số đơn vị máu toàn phần tương đương hơn 35.000 lít.

Đã có hàng nghìn sinh viên hiến máu trong Ngày hội “Chủ Nhật Đỏ” do báo Tiền Phong tổ chức
Đã có hàng nghìn sinh viên hiến máu trong Ngày hội “Chủ Nhật Đỏ” do báo Tiền Phong tổ chức.

Năm 2014, Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động từ thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu, tổ chức các kế hoạch hoạt động hiến máu quy mô ngày càng lớn, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để đẩy mạnh cuộc vận động. Ban chỉ đạo cũng chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn, chăm sóc người hiến máu tình nguyện...

Năm 2013, Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho hơn 700 cán bộ, tuyên truyền viên; tổ chức các buổi phát thanh với hàng trăm tin bài về hiến máu tình nguyện trên hệ thống loa truyền thanh; treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu…

Đặc biệt, Hà Nội tổ chức các ngày hội hiến máu lớn như: Tất niên hồng, Giọt máu vàng, Chủ nhật đỏ, Nghĩa tình mùa thu... thu hút đông đảo người dân tới tham dự và hiến máu.

Đã cấp phát gần 22.000 tài liệu hỏi đáp về hiến máu cho 29 quận, huyện, thị xã và cơ sở. Thành lập Câu lạc bộ vận động hiến máu và hiến máu dự bị với trên 100 hội viên tham gia.

Hoạt động của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tiếp tục được duy trì, phát triển bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với gần 3.000 hội viên tại các trường đại học, cao đẳng.

Công tác tư vấn, chăm sóc và tôn vinh người hiến máu cũng được Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố chú trọng. Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng hơn 1.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".