Hà Nội đề phòng mưa lớn gây ngập úng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Hiện nay, các số liệu quan trắc cho thấy trên khu vực phía nam nội thành Hà Nội đang xuất hiện những ổ mây đối lưu. Dự báo, thời gian tới những ổ mây dông này sẽ di chuyển và phát triển về phía nội thành Hà Nội gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày vừa qua (9-11/8), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa đạt 50-100mm, một số nơi lớn hơn như Bắc Hà (Lào Cai) 140mm, riêng Yên Bình (Hà Giang) 120mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 120mm. 

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (12/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. 

Từ 13-18/8, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ và khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, gió giật mạnh cấp 8-10 và mưa lớn diện rộng cho toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng ven biển (200-400mm, có nơi trên 500mm). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngập úng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, các số liệu quan trắc cho thấy trên khu vực phía nam nội thành Hà Nội đang xuất hiện những ổ mây đối lưu.

Dự báo, thời gian tới những ổ mây dông này sẽ di chuyển và phát triển về phía nội thành Hà Nội và gây mưa rào và dông trước hết cho các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, sau đó có thể lan sang các quận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm 11 ngày 12/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31 - 34 độ, phía Nam từ 34 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ28 - 31 độ C.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.