Hà Nội đêm và sáng có mưa, lạnh

TPO - Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.   

Khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, trường gió đông nam trên mực 1500m tiếp tục duy trì, trong khi đó, trên mực 3000m, khu vực phía đông Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió tây nam, nên ngày hôm nay Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dừng lại ở mức từ 24-27 độ. riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều vẫn lên mức từ 28-30 độ.

 Nằm ở rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, vì thế Bắc Bộ chỉ còn có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ lên mức từ 26-29 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa sẽ giảm hẳn xuống mức độ vài nơi. Ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ít biến đổi, phổ biến trong khoảng từ 29-32 độ.

Không còn hình thế thời tiết gây mưa nào tác động, nên tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời phổ biến có mưa rào và dông cục bộ vào lúc chiều tối. Vào ban ngày trời phổ biến không mưa có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 28-31 độ.  Ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 31-33 độ.

Hà Nội đêm và sáng có mưa, lạnh ảnh 1