Hà Nội: Điện giật chết 1 công nhân

Hà Nội: Điện giật chết 1 công nhân
8h30 sáng nay, 20/7, trong lúc đóng cọc móng nhà số 10, ngõ 33, phố Thái Hà, một nhóm công nhân xây dựng đã bị điện giật. 1 người chết, 2 người bị thương.

Một số người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, nạn nhân tử vong là anh Đinh Văn Đoàn (sinh năm 1987 quê Hoà Bình) và 2 người khác bị là Đinh Văn Luật (sinh 1987, quê huyện Nho Quan - Ninh Bình) và Hà Ngọc Đoàn (sinh 1990, quê Sơn Tây - Hà Tây).

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do khi vận hành máy ép cọc, điện rò rỉ vào vũng bùn, nước cạnh đó truyền sang các công nhân.

Đây là vụ điện giật gây chết người thứ 3 ở Hà Nội chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tối 27/5, chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1965), nhà ở số 30 phố Thi Sách đi ngang qua cột điện trước cửa nhà số 49 Trần Xuân Soạn đã bị điện giật chết tại chỗ.

Mới đây, vào hồi 7h sáng 17/7, chị Vương Thị Cường đã bị điện giật chết khi trú mưa trước cửa ngôi nhà số 459A Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo Vietnamnet

MỚI - NÓNG