Hà Nội đón nhận đá San Hô chủ quyền Trường Sa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến làm thủ tục đón nhận đá chủ quyền Trường Sa. Ảnh: minh tuấn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến làm thủ tục đón nhận đá chủ quyền Trường Sa. Ảnh: minh tuấn
TP - Sáng 6-8 tại Bảo tàng Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đón nhận 33 tấm đá San Hô được lấy từ 33 đảo lớn nhỏ tiêu biểu của quần đảo Trường Sa do Trung tướng Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng.

> Quốc hội cần có chính kiến về vấn đề biển Đông

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến làm thủ tục đón nhận đá chủ quyền Trường Sa. Ảnh: minh tuấn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến làm thủ tục đón nhận đá chủ quyền Trường Sa. Ảnh: minh tuấn.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Đá San Hô được kiến tạo qua hàng triệu năm vận động của tự nhiên được coi là tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt cùng thời gian trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.

Những tấm đá ấy tuy mộc mạc nhưng chứa đựng cả hồn thiêng đất trời, sông núi, thấm đẫm mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ ông cha.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, sinh viên Nguyễn Thị Kiều Oanh - trường Đại học Ngoại thương bày tỏ: Biển đảo là một phần không thể chia cắt của Tổ quốc Việt Nam. Tuổi trẻ Thủ đô luôn ghi nhớ trách nhiệm vẻ vang của mình ra sức bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.