Hà Nội dông lốc dữ dội, mưa sầm sập

TPO - Sáng 4/4, cơn dông kèm theo gió lốc bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, bầu trời tối sầm, mưa mù mịt khiến cho người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, những vùng mây đối lưu này có khả năng di chuyển tới và gây mưa dông cho các quận huyện như Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông; sau đó có thể sẽ lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ghi nhận của PV, khoảng hơn 7h sáng nay (4/4), cơn dông kèm theo gió lốc bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, bầu trời tối sầm, mưa mù mịt khiến cho người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội dông lốc dữ dội, mưa sầm sập ảnh 1 Trời Hà Nội tối sầm. Ảnh PS

 Clip Phan Thiên

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.