Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút

Rất nhiều cây cổ thụ bật gốc trên đường Quang Trung, Bà Triệu và Hoàng Đạo Thúy. Ảnh: Hồng Vĩnh - Phùng Sưởng.
Rất nhiều cây cổ thụ bật gốc trên đường Quang Trung, Bà Triệu và Hoàng Đạo Thúy. Ảnh: Hồng Vĩnh - Phùng Sưởng.
TP - Vào khoảng 17h ngày 13/6, Hà Nội xảy ra một trận mưa dông và gió giật cực mạnh khiến cây đổ hàng loạt, nhiều phương tiện giao thông bị đè bẹp, nhiều con đường trở nên hỗn loạn.

Cơn dông chiều ngày 13/6 đã khiến không ít người bàng hoàng. Mưa to và gió giật mạnh khiến nhiều người dân đang đi xe máy trên đường phải khẩn cấp dừng lại tìm chỗ trú. Ô tô cũng không thể di chuyển vì mất tầm nhìn nên nhiều người đỗ xe sát vỉa hè rồi vào nhà dân trú tạm.

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 1

Hàng loạt cây đổ bật gốc trên đường Nguyễn Du và Quang Trung. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tại khu phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, đoàn du khách người Nhật đã có một phen kinh hãi khi ngay gần chỗ trú chân của họ một tấm biển khung sắt chiều dài khoảng 5m sập thẳng xuống. Vụ sập biển quảng cáo xảy ra trước cửa số nhà 12 Hàng Bạc khiến 1 chiếc xe máy hư hại, rất may không có thiệt hại về người.

Tại các tuyến đường như Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Chí Thanh... gió lốc quá mạnh khiến cho nhiều tấm tôn bị bật ra, bay trong không trung, văng xuống đường. Một số công trình đang thi công tại các tuyến đường này bị bay các tấm tôn lớn, đổ hàng rào.

Trên đường Trần Duy Hưng, tấm biển quảng cáo rơi từ tòa nhà bay sang bên đường rơi vào 2 phụ nữ đi xe máy, khiến cả 2 bị thương. Ngã ba Lò Đúc - Yec Xanh (quận Hai Bà Trưng) xảy ra vụ việc 1 miếng kính lớn bị gió hất bay xuống đường vỡ tan tành.

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 2

Cây xà cừ đổ bật gốc trên đường Đào Tấn. Ảnh: Phùng Sưởng.

Cơn dông mạnh kèm mưa cũng đã quật ngã hàng trăm cây cối, đè bẹp nhiều xe cộ. Tại các tuyến phố trung tâm như: Bà Triệu, Phố Huế, Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo... đều có cây cổ thụ bật gốc. Cây cổ thụ bật gốc đè vào dây điện khiến mất điện hàng loạt, các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng... đều chung tình cảnh tối tăm trong vài giờ. Cây đổ cũng là nguyên nhân gây tắc đường trên nhiều tuyến phố. Tại số nhà 284 Phố Huế, đường Quang Trung người tham gia giao thông phải luồn lách đi qua khe vỉa hè nhỏ vì cây đổ chắn hết lòng đường. Đa phần các phố có cây đổ đều bị tắc đường cục bộ. 

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 3

Hàng loạt cây và cột điện đổ ngay ngã tư Nguyễn Du và Quang Trung. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Huy động tất cả lực lượng ứng cứu

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nguyên nhân mưa dông chiều qua tại Hà Nội là những đám mây đối lưu từ phía Hòa Bình đang di chuyển về phía khu vực Hà Nội. Những đám mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông khoảng 30 phút đến 1 giờ sau đó, tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội bao gồm các quận, huyện Chuơng Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, sau đó lan dần đến các khu vực khác. Dù đã phát dự báo về mưa dông trước đó vài giờ nhưng người Hà Nội vẫn bàng hoàng về sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Ông Mạnh Đức, ở phố Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm cho biết, hơn chục năm gần đây chưa thấy cơn dông lốc nào mạnh đến thế. Chỉ vào cây cổ thụ bật gốc trước nhà, ông Đức ái ngại, ngoài những cây đã đổ còn có những cây bị bật gốc mà chưa đổ. “Rất mong các cơ quan chức năng sớm đốn hạ hoặc có biện pháp xử lý sớm để người dân bớt lo lắng vì cây có thể đổ bất cứ lúc nào” - ông Đức nói.  

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 4

Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 5

Hàng loạt cây đổ bịt kín đường Hồ Xuân Hương. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trao đổi với Tiền Phong lúc 20 giờ, ông Đỗ Ngọc Hoàng, Tổng Giám đốc Cty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hiện tất cả lực lượng của Cty cây xanh đang ứng trực ở hiện trường. Gần 200 người thu dọn cành cùng đội chặt hạ 80 người để giải phóng đường. Lượng cây to gẫy đổ khoảng 100 cây. Cây nhỏ chưa thống kê được, trên dưới 200 cây.

Có mặt tại ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du, Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn - Đội phó Đội CSGT số 4 thông tin, cây đổ khiến nhiều xe ô tô bị đè bẹp cũng như hàng chục người bị thương. Tại ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du nhiều cây đổ khiến giao thông tắc nghẽn, một người đi xe máy bị cây đè tử vong. Lãnh đạo đội CSGT số 4 cho biết thêm, đơn vị đang huy động 100% quân số để phân luồng giao thông, giải quyết hiện trường các vụ tai nạn.

Hà Nội: Dông lốc kinh hoàng, hàng trăm cây đổ trong ít phút ảnh 6

Lính cứu hỏa và người dân cấp cứu người bị cây đổ vào trên đường Quang Trung. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ngay sau khi ngớt mưa, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã yêu cầu các Công ty Điện lực khẩn trương huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ các khách hàng thuộc quận bị cắt điện tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ...

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có báo cáo nhanh: Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 34mm; Cầu Giấy 16,4mm; Hoàn Kiếm 27,2mm; Nam Từ Liêm 7,1mm; Xuân Đỉnh 14mm; Yên Sở 8mm; Hồ Tây A 11mm; Trúc Bạch 12mm, Hầm chui TT HNQG 32mm; Đông Anh 15mm; Long Biên 8mm. Trong thời điểm mưa tại các khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Châu Văn Liêm, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m; Vị trí Mạc Thị Bưởi, Chân cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy nên đã xảy ra úng ngập mức độ 0,2m. Đến thời điểm 18h15 các vị trí úng ngập đã cơ bản rút hết nước, giao thông tại các vị trí trên đi lại bình thường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.