Hà Nội đưa thêm 100 xe buýt hiện đại vào hoạt động

Hà Nội đưa thêm 100 xe buýt hiện đại vào hoạt động
Tổng công ty Vận tải Hà Nội vừa tiếp nhận thêm 100 xe buýt mới từ Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam bàn giao.

Đây là những xe buýt "chuẩn", dài gần 12m, với 3 cửa lên xuống có thể chứa được 80 người. Theo Tổng công ty, loại xe buýt 3 cửa, nhún hơi này lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, có hệ thống chống kẹt cửa tự động, xe sẽ không chạy khi cửa chưa đóng hẳn hay bị kẹt, khắc phục được những hạn chế của xe buýt trước đây, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe.

Việc đưa xe buýt "chuẩn" vào thay thế xe buýt cũ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xe buýt, rút ngắn thời gian dừng đỗ và hạn chế tình trạng hành khách phải xô đẩy, chen lấn vào những giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2013, Tổng công ty sẽ dần dần thay thế hết những xe buýt cũ, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Hiện nay, Hà Nội có gần 1.000 xe buýt chạy trên 73 tuyến, trung bình mỗi năm vận chuyển trên 400 triệu lượt hành khách.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.