Hà Nội: Gần 160 cây đổ, gãy, 3 người chết vì mưa giông

Cành cây lớn bị gió bẻ gãy đè lên ô tô trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà
Cành cây lớn bị gió bẻ gãy đè lên ô tô trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà
TP - Ngày 5/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có công điện khẩn gửi các sở, ngành về việc chủ động phòng tránh và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Công điện nêu rõ, đêm 4/6 tại thủ đô đã xảy ra mưa và gió lốc mạnh, làm đổ gãy nhiều cây xanh, hư hại 8 xe ô tô, 1 người chết. Gió lốc cũng làm lật 1 thuyền trên Hồ Tây khiến 1 người chết, 1 người mất tích (đến chiều 5/6 đã tìm thấy thi thể người mất tích).

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, cho biết, có gần 160 cây xanh do đơn vị quản lý đã bị đổ, gãy. Mưa to gió lớn làm một cây xà cừ cổ thụ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng (quận Ba Đình) bật tung gốc, đè nát xe taxi của hãng Taxi Group do anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê huyện Chương Mỹ) điều khiển, khiến anh này tử vong tại chỗ.

“Vẫn còn nhiều cây đổ, gãy chưa được thu dọn hết ngay được. Về trường hợp lái xe taxi bị chết, hiện vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an mới xác định trách nhiệm liên quan”, ông Hưng nói.

MỚI - NÓNG