Hà Nội gấp rút chuẩn bị bắn pháo hoa gần cầu Nhật Tân

TPO - Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Vũ Quốc Hùng vừa có văn bản cho biết: Thành phố đã đồng ý cho phép tổ chức bắn pháo hao tầm cao nghệ thuật, tại bãi giữa sông Hồng (gần cầu Nhật Tân) vào dịp tết Ất mùi - 2015.

Phó Chủ tịch Vũ Quốc Hùng chỉ đạo, cần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối cho nhân dân xem bắn pháo hoa tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Theo đó, sở VHTT cần tổ chức tuyên truyền công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết hoạt động bắn pháo hoa tại đây thực hiện theo phương thức xã họi hóa.

Công an Thành phố chủ trì phối hợp với sở GTVT thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông từ xa; tổ chức phân luồng trên cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu; trên phần chính giữa cầu Nhật Tân; bố trí làn đường cho xe ô tô chạy về phía hai bên lan can cầu (mỗi bên 6-7m), phần giữa cầu cho người đi bộ qua cầu có thể xem bắn pháo hoa. Huy động lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảnh sát trậ tự, cơ động, Công an quận Tây Hồ, Đông Anh và lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bắn pháo hoa nói trên.

Miễn phí xe máy

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo, về phía sở GTVV phải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng giao thông, Công ty TNHHMTV công trình giao thông Hà Nội lên phương án đảm bảo an toàn cho người đi bộ qua cầu có nhu cầu xem pháo hoa.

Sở xây dựng lắp đặt vệ sinh lưu động hai đầu các nhịp cầu chính phục vụ nhân dân. Công ty TNHHMTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí lực lượng trông giữ phương tiện; riêng xe máy trông giữ miễn phí; chỉ thu phí đối với ô tô theo quy định.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.