Hà Nội giám sát người cách ly Covid-19 bằng GPS

TPO - Sáng 17/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác số 2 của Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Hà Nội giám sát người cách ly Covid-19 bằng GPS ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với quận Hoàn Kiếm

Tại quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát trên địa bàn quận có bao nhiêu người già, người có bệnh nền để có phương án xử lý với kịch bản cụ thể, rõ phương án nhân sự, vật tư...

Đặc biệt lưu ý việc phải có đủ vật tư phòng dịch nhất là phục vụ tuyến 1, trực tiếp điều trị, thăm khám các bệnh nhân... Ông Chung cho rằng, thời gian điều trị một bệnh nhân dương tính với Covid - 19 là từ 24-35 ngày, trung bình mỗi ngày mất 15 bộ quần áo bảo hộ, trong khi hiện quận chỉ còn khoảng 180 bộ quần áo phòng dịch tuyến 1...

Như vậy, với phương án đặt ra là quận sẵn sàng điều trị cho 30 bệnh nhân dương tính thì chưa đủ vật tư điều trị cho 1 ngày. "Quận phải chuẩn bị phương án trên tinh thần sẵn sàng cho hàng nghìn người cách ly tại nhà trong trường hợp xấu nhất", Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Ông Chung lưu ý, tình hình dịch bệnh chuyển biến hàng ngày, cần cập nhật tình hình mới nhất để đưa ra giải pháp sát thực tiễn nhất... 

Quận cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân, cán bộ, đảng viên hiểu rõ được tính nguy hiểm của dịch bệnh. Cần sát sao việc rà soát các cơ sở lưu trú, mở rộng diện lưu trú ra tất cả các nước, những công dân đến du lịch và công tác trên địa bàn từ ngày 1/3/2020 đến nay và tất cả các trường hợp này đều phải lấy mẫu xét nghiệm. Phải quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp nghi nhiễm thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Sở Y tế cần làm việc với các cơ sở khám chữa bệnh tại quận; cập nhật phác đồ điều trị; tổ chức tập huấn nguồn nhân lực; chuẩn bị tốt công tác hậu cần...

Tại quận Ba Đình, ông Chung  đánh giá cao công tác tuyên truyền của quận, ngay khi có ca mắc Covid-19 đã làm tốt để ổn định tình hình. Quận cũng phản ứng nhanh với các trường hợp như ở Trúc Bạch, Núi Trúc, Bệnh viện Hồng Ngọc; ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm và tổ chức tốt công tác quản ly ở tòa nhà, khu dân cư... “Đây là kinh nghiệm cần nhân rộng", ông  Chung nói.

Đánh giá công tác phát hiện nguồn lây nhiễm là đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố thông tin, sắp tới sẽ xét nghiệm trên diện rộng như kinh nghiệm thành công của một số nước. 

Sở Y tế hướng dẫn quận Ba Đình chuẩn bị cơ sở vật chất, ưu tiên máy thở, quần áo bảo hộ, không để các cán bộ y tế bị lây nhiễm; các cơ sở cách ly y tế phải có chuẩn bị cơ sở vật chất đạt chuẩn...

Cùng đó, cần tiếp tục giám sát tốt các trường hợp cách ly tại nhà và thành phố sẽ cố gắng đưa vào hoạt động phần mềm về Covid -19 trong cuối tuần này để có thể giám sát GPS theo thời gian thực các trường hợp này cũng như tiếp nhận phản ánh của người dân...

MỚI - NÓNG