Hà Nội: Giữ gìn văn minh đô thị đón năm mới 2008

Hà Nội: Giữ gìn văn minh đô thị đón năm mới 2008
Đây là nội dung công tác trọng tâm từ nay đến tháng 2/2008 được Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội triển khai chỉ đạo các ban, ngành, quận huyện do UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 10/12.

>> Hà Nội ơi, vô tư xả rác... đến bao giờ ?
>> Những tấm biển làm 'bẩn' thành phố

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự văn minh đô thị, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, tập trung giải quyết vi phạm, giữ gìn hành lang an toàn giao thông, văn minh đô thị, phục vụ đón Tết Mậu Tý 2008.

Theo đó, các lực lượng chức năng của thành phố sẽ xử lý triệt để các nhóm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ - đường sắt về các điểm kinh doanh, dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; chợ xanh, chợ cóc; xe thồ, xe đẩy bán hàng rong; những trường hợp kinh doanh buôn bán trái phép tại cổng cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà chờ xe buýt; điểm trông giữ xe không phép, quá phép; xây dựng bục bệ, mái che, mái vẩy, đổ đất rác phế thải không đúng nơi quy định.

Một số địa bàn trọng điểm được quan tâm giải quyết đợt này là khu vực cổng Ga Hà Nội, cổng chợ Long Biên, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, các tuyến quốc lộ 1A,2,3,5, đường Láng - Hòa Lạc, Bắc Thăng Long - Nội Bài, đầu cầu Chương Dương, Long Biên...

Trong đợt ra quân trên, chính quyền và các đoàn thể của thành phố nâng cao trách nhiệm, vận động người dân xây dựng, giữ gìn những tuyến đường tự quản.

Từng phường, xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm chắc những cá nhân, đơn vị có vi phạm để tiến hành tuyên truyền, giáo dục có chiều sâu, hướng dẫn họ chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Các địa phương tổ chức họp các chủ kinh doanh, dịch vụ theo từng ngành hàng hoặc từng địa bàn để tuyên truyền, thông báo cụ thể, công khai từng trường hợp vi phạm. Kiên quyết lập biên bản những trường hợp kinh doanh dịch vụ vi phạm nghiêm trọng, thường xuyên, kéo dài.

Ở những nơi có đông nhân khẩu tạm trú làm ăn theo thời vụ, chính quyền sở tại tổ chức vận động, vận động chuyển đổi, làm các ngành nghề không vi phạm trật tự giao thông đô thị.

MỚI - NÓNG