Hà Nội: Hai xe máy va chạm, 6 người thương vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm giao thông
Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm giao thông
TPO - Một chiếc xe máy chở hai đã xảy ra va chạm với xe máy chở bốn, khiến cả 6 người cùng ngã văng xuống đường. Một thanh niên bị thương nặng đã tử vong tại chỗ.

> Xe buýt đấu đầu xe khách, 6 người bị thương
> Sập cầu treo, một người trọng thương

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm giao thông
Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm giao thông.
 

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/9 tại đường Nguyễn Xiển, hướng đi lên ngã tư giao cắt đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Theo nhiều người đi đường kể lại, hai nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy, khi tới đoạn cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến chừng 200m bất ngờ va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo sau ba cô gái.

Cú va chạm mạnh khiến cả sáu người văng xuống đường. Một trong hai thanh niên chở nhau tử vong tại chỗ. Năm người còn lại bị thương rất nặng, được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29X4 – 2830 và 52L2 – 7273 hư hỏng nặng.

Lực lượng công an sau đó cũng đã có mặt kiểm tra hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xấu số cùng 2 chiếc xe máy khỏi khu vực tai nạn.

Được biết, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ là nam thanh niên sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ.

Hiện, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.