Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết

TPO - Do không thể tự làm bánh chưng, giò chả trong dịp Tết, nhiều người dân đã chọn mua ở bên ngoài khiến một số cửa hàng nườm nượp người xếp hàng từ tinh mơ.
Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 1

Ngay từ sáng sớm ngày 16/2, nhiều người đã xếp hàng để mua bánh chưng, giò chả tại một cửa hàng trên phố Hàng Bông, Hà Nội.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 2

Trời mưa phùn, nhưng nhiều người vẫn cố gắng xếp hàng mua bằng được cân giò, chả hay chiếc bánh chưng.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 3

Lượng khách đông, chủ cửa hàng huy động rất nhiều người để kịp phục vụ mọi người không phải chờ lâu.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 4

Nhiều người phải đợi hàng tiếng đồng hồ mới mua được vài cân giò.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 5

Theo ghi nhận của PV, giá giò lụa, giò bò, giò tai, giò gà có giá từ 200.000 đồng/kg (đắt hơn những chỗ khác từ 20.000-30.000 đồng). Giò xào, chả lợn, chả quế có giá từ 180.000 đồng/kg. Thịt bò khô có giá từ 700.000 đồng/kg. Lạp xường từ 200.000 đồng/gói, hành kiệu 20.000 đồng/gói...

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 6 Nhiều người đợi đến trưa vẫn chưa mua được bánh chưng. Giá một chiếc bánh chưng dao động từ 50.000-60.000 nghìn đồng, tùy vào kích thước của bánh.
Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 7
Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 8
Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 9

Nhiều người thở phào khi mua được những thứ mình cần.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 10

Nhiều người phải ra xếp hàng từ sáng sớm cùng người thân để mua giò chả và bánh chưng do không có điều kiện để làm.

Hà Nội: Hết xếp hàng mua bánh chưng lại đến giò Tết ảnh 11

Đến trưa ngày 16/2 (28 Tết) nhiều người vẫn xếp hàng để mua bánh chưng, giò chả.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG