Hà Nội huy động 100% cảnh sát bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia

Cổ động viên Malaysia bị bắt sau khi tấn công người hâm mộ Việt Nam tại trận lượt đi.
Cổ động viên Malaysia bị bắt sau khi tấn công người hâm mộ Việt Nam tại trận lượt đi.
TPO - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141 phải đảm bảo 100% quân số đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 11/12.

Chiều 9/12, Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141… đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 11/12.

Đặc biệt, các lực lượng cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự trên tuyến đường từ Sân vận động Mỹ Đình về đến trung tâm thành phố, sau khi diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. 

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141 phải đảm bảo 100% quân số.

Sau khi kết thúc trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, người dân đổ ra các tuyến phố ăn mừng, các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự nên các lực lượng phải thường trực bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ liên ngành 141 có thể lập chốt từ 22h tại các nút giao thông.

“Để tránh các đối tượng quá khích tổ chức đua xe trái phép, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ CSGT, cảnh sát 113 lập chốt tại các điểm nóng cầu Chương Dương, khu đô thị Việt Hưng (Gia Lâm), cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3, bờ hồ Hoàn Kiếm... để giữ an ninh trật tự”, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết.

Trước đó, các hành động quá khích của một số đối tượng người Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân Shah Alam hôm 7/12 khiến nhiều CĐV của Việt Nam bị thương.

MỚI - NÓNG