Hà Nội: Kiến nghị xóa sổ các nhà hàng trên Hồ Tây

Hà Nội: Kiến nghị xóa sổ các nhà hàng trên Hồ Tây
TP - Nhiều cơ quan chức năng cùng kiến nghị: xóa bỏ triệt để các cơ sở kinh doanh ăn uống trên mặt Hồ Tây mới có thể cứu được thắng cảnh có một không hai của Thủ đô.

UBND quận Tây Hồ cho biết, chất lượng nước Hồ Tây ngày càng bị ô nhiễm do hoạt động kinh doanh ăn uống và vui chơi giải trí xung quanh Hồ Tây xả nước thải chưa qua xử lý xuống hồ. Thêm vào đó, hàng ngàn hộ dân khai thác nước ngầm tuỳ tiện, khoan giếng không theo tiêu chuẩn kỹ thuật  gây ô nhiễm nước ngầm rất cao.

Hệ thống thu gom nước thải vào hồ đã được đầu tư nhưng chậm hoàn thiện nên không phát huy được tác dụng, nước thải vẫn xả trực tiếp vào hồ. Tình trạng các cơ sở sản xuất khu vực lân cận gây ô nhiễm tác động không nhỏ đến hồ.

Tháng 5/2009 UBND phường Tứ Liên có văn bản liệt kê chín cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời hoặc xử lý về môi trường, gồm cơ sở đúc tượng đồng, chế biến nước mắm, sản xuất bánh mứt kẹo v.v…

UBND phường Phú Thượng cũng vừa kiến nghị xử lý bốn cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường khác. Ngoài ra còn có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí cũng đang trực tiếp gây ô nhiễm cho Hồ Tây.

Khắc phục tình trạng xâm hại Hồ Tây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngay trong tháng 7/2009, lần đầu tiên Thành phố sẽ ban hành “Quy định về quản lý Hồ Tây”. Dự thảo Quy định nêu khá cụ thể các nội dung quản lý về môi trường, trật tự xây dựng, cấp phép kinh doanh khu vực Hồ Tây.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, sau khi bị công luận lên tiếng, mặc dù đã tạm di dời khỏi khu vực ven đường Thanh Niên, tại phía đường Thụy Khuê, các du thuyền, nhà nổi vẫn hoạt động tấp nập.

Bám trụ ven đường Thanh Niên lâu nhất là Nhà nổi Tây Hồ vẫn dập dìu đón khách ăn nhậu. Tại hồ Trúc Bạch lân cận, thay vì kê cầu trực tiếp lên đường Thanh Niên, du thuyền Trúc Bạch quay mũi đón khách từ phía đường Trấn Vũ.

Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công trình ngầm (Sở Xây dựng) nhấn mạnh việc cần sớm hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải quanh hồ. “Đã nhiều năm qua thành phố chưa đầu tư nạo vét Hồ Tây. Lớp bùn đáy hồ đã quá dày ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái của hồ” - Ông Hiếu nói.

Là người trực tiếp tham gia đấu tranh với các hành vi xâm hại Hồ Tây, ông Phạm Thế Vinh, Chánh Thanh tra Xây dựng quận Tây Hồ kiến nghị nếu muốn bảo vệ Hồ Tây, phải chấm dứt tình trạng kinh doanh ăn uống trên mặt hồ; những nhà hàng, quán bia xả rác thẳng xuống hồ phải được xử lý nghiêm.

Ngay trong tháng 7/2009, Thanh tra Xây dựng quận sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra ngay khu vực nhà hàng bia hơi xây dựng trên mặt hồ gần đường Lạc Long Quân.

“Vấn đề đặt ra là làm sao đưa quy định về quản lý Hồ Tây vào cuộc sống. Nếu chúng ta ưu tiên chọn việc bảo vệ Hồ Tây như là một thắng cảnh mang giá trị to lớn về văn hoá, môi trường thì dứt khoát phải triệt để xóa bỏ việc kinh doanh ăn uống trên hồ. Quan trọng không phải là phạt tiền mà phải khắc phục tận gốc hậu quả và những tác động tiêu cực”- Ông Vinh kiến nghị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.