Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng “chặt chém” du khách

Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng “chặt chém” du khách
TPO - Các hiện tượng chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài ở các khu vực trọng điểm như Văn Miếu, Hồ Gươm… là hiện tượng được Sở Du lịch đặc biệt quan tâm và đang phối hợp với cơ quan chức năng để chấn chỉnh.

Chiều 12/12, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong năm 2017 Thành phố đón 23,83 triệu lượt khách (tăng 9% so với năm 2016 và vượt 1% so với kế hoạch), trong đó: Khách du lịch quốc tế đến ước đạt 4,95 triệu lượt khách (tăng 23% so với năm 2016 và vượt 15% so với kế hoạch); khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 3,533 triệu lượt khách (tăng 22% so với năm 2016 và vượt 15% so với kế hoạch); khách du lịch nội địa ước đạt 18,88 triệu lượt khách (tăng 6% sọ với năm 2016).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 70.958 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2016 và vượt 6,7% so với kế hoạch). Trong đó, các thị trường khách quốc tế đứng đầu về lượng khách đến Hà Nội như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Đức, Úc, Malayxia, Thái Lan Canada.

Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng “chặt chém” du khách ảnh 1 Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội thông tin đến báo chí chiều 12/12.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng và phát triển sản phẩm ngành du lịch đã tích cực tham mưu cho UBND Thành phố kêu gọi đầu tư, đôn đốc tiến độ các dự án, sản phẩm du lịch tiêu biểu như: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi Kim Quy đạt tiếu chuẩn quốc tế; dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh; Quy hoạch trục Nội Bài - Nhật Tân với khu công viên, vui chơi giải trí, hồ điều hòa; Khu công viên thể thao thuộc dự án khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu, huyện Quốc Oai. Phê duyệt nhiệm vụ thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc thành điểm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; đầu tư xây dựng 20 khách sạn cao cấp 4-5 sao trên địa bàn Thành phố.

Trả lời về tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn tái diễn thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Dũng cho hay đây là vấn đề “nóng”  được Sở Du lịch Hà Nội đặc biệt quan tâm. Các hiện tượng chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài ở các khu vực trọng điểm như Văn Miếu, Hồ Gươm… là hiện tượng được Sở Du lịch đặc biệt quan tâm và đang phối hợp với cơ quan chức năng để chấn chỉnh.

Về cơ sở lưu trú cao cấp, khách sạn 5 sao… lãnh đạo Sở Du lịch thừa nhận hiện nay còn thiếu. Sở Du lịch đang xây dựng kế hoạch, xin quỹ đất để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khách sạn hạng sang, khu lưu trú cao cấp tiêu chuẩn 4-5 sao đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế.

Trong năm 2018, Thành phố phấn đấu lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 25.408.000 lượt khách, tăng 7% so với dự kiến năm 2017, trong đó: Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 5.500.000 lượt khách, tăng 11% so với dự kiến năm 2017; khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 3.928.000 lượt khách, tăng 11% so với dự kiến năm 2017…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.