Hà Nội: Lần đầu tiên có xe buýt đạt chuẩn

Hà Nội: Lần đầu tiên có xe buýt đạt chuẩn
Hôm nay 1/9, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đưa lô xe buýt đầu tiên đạt tiêu chuẩn về môi trường EURO II vào hoạt động trên tuyến buýt số 3 Giáp Bát- Gia Lâm.

Đây là loại xe mới, 80 chỗ, sàn bán thấp, có 3 cửa giúp hành khách và người tàn tật có thể lên xuống dễ dàng. Các xe buýt chuẩn còn được trang bị thiết bị GPS, điều hành trực tuyến qua bản đồ kỹ thuật số trên xe, có hệ thống thông tin tự động thông báo cho hành khách về điểm đến, điểm đi trong suốt hành trình.

Ông Nguyễn Trọng Thông - Phó Tổng Giám đốc Transerco cho biết: Tổng Công ty đã đầu tư 200 tỷ đồng mua 132 xe buýt, trong đó có 101 xe chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường EURO II đưa vào sử dụng thay thế xe buýt cũ, nhằm nâng cao công suất vận chuyển hành khách, giảm quá tải cho một số tuyến buýt.

Từ nay đến tháng 10, Tổng công ty tiếp tục đưa thêm xe buýt chuẩn hoạt động trên các tuyến số 2 Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa; tuyến số 6: Giáp Bát - cầu Giẽ; số 22 Bến xe Gia Lâm - Viện 103. Hiện Tổng công ty đã lên kế hoạch xây dựng 2 tuyến xe buýt mẫu chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là tuyến buýt số 2 Bác Cổ - Hà Đông - Bến xe Yên Nghĩa và tuyến số 3 Bến xe Gia Lâm- Bến xe Giáp Bát, dự kiến đến đầu năm 2010 sẽ đưa vào hoạt động.

MỚI - NÓNG