Hà Nội lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát lễ hội

Hà Nội lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát lễ hội
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 5/2, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 1.200 lễ hội lớn nhỏ và vào dịp đầu xuân, hầu như làng nào cũng có tổ chức lễ hội cho riêng mình nên khó có thể kiểm tra, giám sát hết.

“Chúng tôi thành lập hai đoàn kiểm tra do hai Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Cũng chỉ đi được khoảng hơn 20 điểm, chủ yếu tập trung vào những nơi có vấn đề nóng, lễ hội lớn”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, các lễ hội chủ yếu xảy ra vi phạm về vệ sinh môi trường, tồn tại việc đổi tiền lẻ, tiền giọt dầu, có một số nơi xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách. “Như lễ hội chùa Hương có xảy ra sự cố phát lộc gây tranh cướp. Điều đó không được, huyện phải chấn chỉnh. Phát lộc ở đền Sóc là một tục lệ, trong hành lễ bao giờ cũng có, nhưng vấn đề là người dân mình cướp lộc thái quá, nên phản cảm. Những cái đó cần tiếp tục cải tiến nữa”, ông Tiến nói. Theo ông Tiến, những cái gì thái quá sẽ phải mạnh tay xử lý.

MỚI - NÓNG